Mặt trận phát huy vai trò kết nối nguồn lực, chăm lo an sinh
Hơn 8,2 tỷ đồng là nguồn lực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và công tác an sinh xã hội tính đến ngày 12/9. Qua đó, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tập hợp, kết nối, lan tỏa sức dân tiếp tục được khẳng định.
Để có được kết quả đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chủ động triển khai nhiều giải pháp huy động, điều phối nguồn lực. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên rà soát hoàn cảnh từng hộ, xác định nhu cầu hỗ trợ, từ đó kết nối các nguồn lực phù hợp.
Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đối với những hộ gia đình không có khả năng đối ứng để xây dựng nhà ở, Ban Chỉ đạo tỉnh đang chỉ đạo các địa phương phân loại đối tượng, đồng thời huy động các lực lượng tại địa phương thành lập các tổ hỗ trợ ngay tại cộng đồng thôn, bản. Các lực lượng sẽ giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Theo tổng hợp, năm 2026, tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với 747 căn nhà, tổng kinh phí 40.450 triệu đồng. Trong đó, nhóm hỗ trợ theo định mức gồm người có công; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không hưởng trợ cấp hằng tháng và các hộ thuộc trường hợp cấp bách cần khắc phục ngay.
Bên cạnh đó, nguồn xã hội hóa được đề xuất hỗ trợ bổ sung đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, không có vốn đối ứng. Cụ thể, có 2 nhà xây mới của con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh khó khăn, không có vốn đối ứng, được đề xuất hỗ trợ thêm 50 triệu đồng/nhà, tổng cộng 100 triệu đồng.
Cùng với huy động nguồn lực, MTTQ phát huy vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động, để mỗi tổ chức, mỗi lực lượng và mỗi người dân đều có thể tham gia vào công việc chung bằng khả năng của mình.
Khi Hội Cựu chiến binh giúp ngày công; Hội Nông dân vận động hội viên hỗ trợ vật liệu, nhân lực; Hội Liên hiệp Phụ nữ chăm lo những hộ phụ nữ nghèo; Đoàn Thanh niên góp sức tháo dỡ, vận chuyển, xây dựng; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí; Nhân dân ở khu dân cư cùng chung tay… thì một căn nhà không chỉ được dựng lên bằng tiền, mà còn được dựng lên từ tình làng nghĩa xóm và sức mạnh đại đoàn kết.
Điển hình như MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh, thực hiện Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, MTTQ Việt Nam phường vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ tối thiểu một ngày lương; người lao động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đồng thời, MTTQ Việt Nam phường khuyến khích các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đăng ký đảm nhận hỗ trợ xây mới từ một căn nhà trở lên.
Hay như cùng với nguồn hỗ trợ của MTTQ, Hội Cựu chiến binh xã Nhân Lý đã hỗ trợ gia đình ông Vi Văn Thi, hội viên Cựu Chiến binh thôn Hợp Nhất tháo dỡ nhà tạm, nhà dột nát. Việc làm này không chỉ giúp gia đình ông Thi giảm bớt khó khăn trong quá trình xây dựng ngôi nhà mới, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng đội, tình đồng chí và trách nhiệm của các tổ chức hội đối với hội viên.
Qua đó, MTTQ không chỉ làm tốt vai trò vận động, tập hợp nguồn lực mà còn kết nối các lực lượng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi khu dân cư. Mỗi căn nhà được hoàn thành cũng là một minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết, giúp những hộ còn khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.