Mặt trận Thái Nguyên vì mục tiêu tất cả người nghèo đều có Tết
Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong công tác an sinh xã hội.
Những ngày vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của Hiệp hội Máy công trình Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trại Cau, gia đình bà Lục Thị Hai, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Trại Cau đã có điều kiện triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo ổn định cuộc sống.
Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, bà Hai nghẹn ngào bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc, coi căn nhà mới là nguồn động viên lớn để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần cao điểm “Tết vì người nghèo”, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026. Nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai như khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết; tặng quà người nghèo; trao xe đạp cho học sinh khó khăn; tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”…
Ông Vũ Duy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết: Để có những hoạt động như vậy, ngay từ cuối năm 2025, với vai trò là cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tuần cao điểm Tết vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tinh thần nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.
Theo ông Hoàng, ngay từ sớm, tỉnh Thái Nguyên đã lên lịch và thành lập 23 đoàn đại biểu tỉnh trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó, 18 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi tặng quà trên toàn tỉnh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương nắm chắc tình hình, thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ sát thực, hiệu quả, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.
Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm khởi công nhà đại đoàn kết, tổ chức chợ Tết Công đoàn…; dự kiến từ ngày 15/1 đến 1/2 tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà Tết trực tiếp cho hơn 33.000 hộ dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Song song với công tác vận động, hỗ trợ, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến việc giám sát quá trình triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí, quà Tết được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận và chính quyền các cấp. Đồng thời, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Ông Đàm Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả hộ nghèo và cận nghèo sẽ được nhận quà Tết Nguyên đán. Các tổ chức chính trị - xã hội như Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ… cũng sẽ vào cuộc chăm lo Tết cho hội viên. Từ ngày 26/1 đến ngày 1/2 sẽ diễn ra Tuần cao điểm Tết vì người nghèo; 23 đoàn lãnh đạo tỉnh sẽ đồng loạt về cơ sở trao quà Tết. Ngoài ra, các hoạt động tặng quà của tỉnh và các nhà hảo tâm sẽ kéo dài đến 23 tháng Chạp, bảo đảm tất cả người dân đều có Tết.