Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Mặt trận tiếp xúc các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận tiếp xúc các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam tổ chức tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng các tổ chức tôn giáo. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam chủ trì buổi tiếp xúc. Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, các bộ, ban ngành chức năng ở Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong năm 2015, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức thành các Đoàn để tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, các giới trong đó có các tôn giáo trong cả nước. Đây là lần thứ hai Đoàn Chủ tịch tổ chức tiếp xúc với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của các tôn giáo.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngay từ Hiến pháp đầu tiên đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định lại điều này. Năm 2004, Việt Nam đã có pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và năm 2012 có Nghị định 92 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Hiện nay Quốc hội đang xây dựng dự án Luật tín ngưỡng tôn giáo và dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp cuối năm 2016.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, các tôn giáo đều sống hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để người Việt Nam được tự do sinh hoạt và hoạt động tôn giáo theo pháp luật, khuyến khích các tôn giáo tham gia đóng góp vào các hoạt động chung của xã hội, đoàn kết xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo.

Mặt trận tiếp xúc các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Hiện tại, ở Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 14 tôn giáo với hơn 22,1 triệu tín đồ, trong đó Phật giáo có hơn 10 triệu tín đồ, Công giáo có trên 6 triệu tín đồ, đạo Cao Đài có hơn 2,3 triệu tín đồ; phật giáo Hòa Hảo hơn 1,3 triệu tín đồ; Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam khoảng 1.500.000 tín đồ, Tin Lành có hơn 1.000.000 tín đồ (đã công nhận 10 hội thánh).

Ngoài ra còn 8 tôn giáo khác là: Hồi giáo (đã công nhận 8 tổ chức) với khoảng 100.000 tín đồ; Đạo Tứ ân Hiếu nghĩa khoảng trên 70.000 tín đồ, Đạo Baha’i trên 7000 tín đồ, Đạo Bửu sơn Kỳ hương khoảng 16 nghìn tín đồ, Minh Sư đạo có hơn 1000 tín đồ, Minh Lý đạo - Tam Tông miếu khoảng hơn 1000 tín đồ, Bàlamôn (đã công nhận 2 Hội đồng) khoảng hơn 30.000 tín đồ, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ki tô, gọi tắt là đạo Mặc Môn) có hơn 1000 tín đồ).

Bên cạnh các tôn giáo, hiện nay rất đông đảo người dân Việt Nam tham gia các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng và các hành vi tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống của dân tộc. Ước tính 95% người dân Việt Nam có tín ngưỡng, tôn giáo.

Các tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động từ thiện xã hội khác, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, như: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào xây dựng "Chùa cảnh tinh tiến", "Chùa cảnh văn hoá" trong Phật giáo; phong trào xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"; phong trào "Nồi cháo tình thương" giúp đỡ bệnh nhân nghèo của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo...

Đến nay các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã mở được 185 cơ sở khám chữa bệnh và trong giai đoạn từ 2011-2014 đã khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho gần 1,5 triệu lượt người tại các cơ sở khám chữa bệnh của các tôn giáo: Có 39/63 tỉnh, thành phố đã có cơ sở giáo dục mầm non tư thục do cá nhân tôn giáo thành lập với 270 trường mầm non và gần 1000 cơ sở mầm non.

Cùng với đó các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo đã tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội của đất nước. Tham gia Quốc hội khóa XIII có 10 vị tôn giáo, tham gia HĐND cấp tỉnh là 123 vị; HĐND cấp huyện là 958 vị và HĐND cấp xã, phường là hơn 13 nghìn vị. Tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 58 vị chức sắc, nhà tu hành, trí thức tôn giáo…

Với việc lần thứ hai tổ chức tiếp xúc giữa Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến của các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Trung ương địa phương để thấy những thuận lợi khó khăn trong hoạt động và những ý kiến vào dự thảo Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Theo đó, ý kiến của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đều hoan nghênh sáng kiến của Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị tiếp xúc của Đoàn Chủ tịch để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của các tôn giáo; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần triển khai, duy trì thường xuyên việc tiếp xúc theo định kỳ.

Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo mới được công nhận những năm gần đây (các Hội thánh Cao Đài, các Hội thánh Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ, đạo Baha'i,...) đều khẳng định, từ ngày được công nhận tổ chức, hoạt động của chức sắc, chức việc, tín đồ và các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về nhiều phương diện. Các tôn giáo cũng có điều kiện và tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo... Các hội thánh Cao Đài được Nhà nước, Mặt trận tạo điều kiện, giúp đỡ tổ chức các hoạt động liên giao giữa 10 hội thánh và 1 pháp môn tu hành...

Tại hội nghị này, đại diện Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế có Thông tư hướng dẫn mới việc cấp chứng chỉ đối với những người đã được cấp chứng nhận y học cổ truyền đang khám bệnh, bốc thuốc tại các phòng thuốc Nam phước thiện của đạo. Có Hội thánh Tin Lành đề nghị không nên sáp nhập các điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin Lành đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vì khoảng cách giữa các điểm nhóm rất xa, việc đi lại sinh hoạt của các tín hữu khó khăn; Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cấp đất làm trụ sở tôn giáo đối với các tổ chức tôn giáo mới được công nhận; chính sách tôn giáo cần được thực hiện nhất quán từ Trung ương xuống địa phương...

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, hầu hết các ý kiến đều đánh giá, ghi nhận dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo lần này có nhiều nội dung mới, có nội dung cởi mở hơn và quy định rõ hơn so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành. Dự thảo lần thứ 5 dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã có tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong các chương, điều so với 4 dự thảo trước.

Hội nghị tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TIẾP XÚC:

Mặt trận tiếp xúc các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận - 1

Mặt trận tiếp xúc các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận - 2

Mặt trận tiếp xúc các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận - 3

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long