Mặt trận tỉnh Đắk Lắk chung tay vun đắp mùa xuân ấm áp nơi biên cương Tổ quốc
Chiều 7/1, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Báo Đại đoàn kết đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm thống nhất, kêu gọi sự phối hợp, tham gia tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ 2026.

Buổi làm việc do Đại tá Rơ Lan Ngân – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk chủ trì. Tham dự có đại diện Báo Đại đoàn kết; về phía Mặt trận tỉnh có ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện các tổ chức chính trị – xã hội và lãnh đạo các ban chuyên môn giúp việc của MTTQ Việt Nam tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Rơ Lan Ngân khẳng định: Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên do lực lượng BĐBP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tại khu vực biên giới. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã để lại dấu ấn đậm nét, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua chương trình, hàng loạt ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng, nhiều mô hình sinh kế được hỗ trợ; hàng nghìn suất quà Tết, học bổng được trao tặng, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để đồng bào vùng biên ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám làng, cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk hiện có 16 xã, phường, trong đó có 12 xã, phường khu vực biên giới biển và 4 xã biên giới đất liền, với 175 thôn, buôn, khu phố; dân số hơn 183 nghìn người, gồm 34 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, có nơi lên tới hơn 54%. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự chung tay, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, BĐBP tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Đại đoàn kết cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” tại tất cả các xã, phường biên giới của tỉnh. Các hoạt động cấp tỉnh dự kiến được tổ chức tại xã Buôn Đôn và xã Tuy An Đông, gắn với chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình sẽ diễn ra với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và giàu bản sắc văn hóa dân tộc như: Ngày hội bánh chưng xanh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian truyền thống; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức gian hàng “0 đồng”; thăm hỏi, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo; trao học bổng cho học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Chương trình dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ BĐBP; cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ đồng hành tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa chính trị – xã hội và giá trị nhân văn của chương trình.
Để tạo nguồn lực thực hiện, BĐBP tỉnh Đắk Lắk đề nghị Mặt trận tỉnh phối hợp, hỗ trợ kinh phí trao tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất 500 nghìn đồng) và 50 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới, góp phần động viên, tiếp sức cho đồng bào và các em học sinh nơi biên cương.

Tại buổi làm việc, phóng viên Thanh Nga – đại diện Báo Đại đoàn kết khẳng định: Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2026 không chỉ mang đến không khí Tết ấm áp, nghĩa tình cho nhân dân vùng biên Đắk Lắk, mà còn góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó quân – dân. Điểm nhấn của chương trình năm nay là thông điệp kết nối rừng và biển – “một nhà”, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành giữa các vùng miền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Phóng viên Thanh Nga kêu gọi Mặt trận tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, từ đó huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay, góp sức để chương trình diễn ra thành công, thực chất, hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thống nhất cao với các nội dung chương trình đã đề ra, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ, huy động nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình được tổ chức thành công. Trước mắt, Mặt trận tỉnh hỗ trợ 200 phần quà Tết và 100 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng); giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 500 suất quà cho gian hàng “0 đồng” tại xã Tuy An Đông; đồng thời chỉ đạo Hội Phụ nữ tham gia phối hợp tổ chức gói bánh chưng tại chương trình. Tổng nguồn lực vận động bước đầu đạt khoảng 400 triệu đồng.
Ông Phạm Văn Bảy cho biết, năm nay chương trình có quy mô lớn hơn do sáp nhập giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên (cũ); các tổ chức chính trị – xã hội được tập hợp về Mặt trận, qua đó tạo thêm sức mạnh tổng hợp và nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho nhân dân vùng biên. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó rừng – biển một nhà, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.