Giáo dục

Miễn học phí cho học sinh từ mầm non tới THPT: Chính sách nhân văn mang lại hạnh phúc cho người dân

Nguyễn Hoài 28/02/2025 19:23

Chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông là sự hỗ trợ thiết thực đối với học sinh và phụ huynh, tạo sự công bằng trong giáo dục giữa học sinh các địa phương trong cả nước.

Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước.

khai-giang-4(1).jpg
Học sinh dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: P.T.

Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi).

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Tài Chính, một số bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp cụ thể hóa và các địa phương phối hợp cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc quyết định nêu trên.

Không còn lo về học phí

Đây là tin vui với toàn bộ học sinh, phụ huynh cả nước. Chị Hoàng Thị Thu, phụ huynh có con đang học lớp 10, Trường THPT Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) bày tỏ niềm vui và sự biết ơn.

Chị Thu tin rằng, với chính sách miễn học phí này, nhiều trẻ em sẽ có cơ hội đến trường, được học tập trong môi trường tốt hơn mà không còn lo lắng về học phí.

Đón nhận tin vui này, em Phạm Khánh Vân, học sinh Trường THCS Thành Lợi (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cho rằng, đây là một chính sách đầy nhân văn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, nhất là những gia đình có thu nhập trung bình và thấp như gia đình em.

Không chỉ có học sinh và phụ huynh, đội ngũ giáo viên cũng bày tỏ sự vui mừng khi Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước.

Cô Dương Thị Minh Tươi, giáo viên Trường THCS Ba Trại (huyện Ba Vì) gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo có sự quan tâm đến học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông ở mọi địa bàn. Quyết sách này thực sự có ý nghĩa với học sinh khu vực miền núi còn nhiều khó khăn như ở huyện Ba Vì.

Cô Tươi cho biết, hiện nay, học sinh nhà trường đóng mức học phí theo địa bàn trường miền núi, thấp hơn khá nhiều so với học sinh ở khu vực quận, nhưng điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, thì việc không phải đóng học phí là một tin mừng với các gia đình học sinh. “Khi không phải dành tiền đóng học phí, các gia đình có thêm nguồn lực chăm lo cho việc học tập của con tốt hơn”, cô Tươi bày tỏ.

Mang lại hạnh phúc cho mọi người dân

Nghe tin Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh, thầy Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An) không giấu nổi niềm vui và tin tưởng rằng chính sách này sẽ góp phần tăng chất lượng giáo dục.

Theo thầy Tuấn Anh, đây là tin vui không chỉ đối với học sinh, phụ huynh mà đối với tất cả những người làm công tác giáo dục.

Trong hơn 30 năm dù ở cương vị là giáo viên đứng lớp hay cán bộ quản lý ở trường học, thầy Tuấn Anh luôn mong ước đất nước ta đủ nguồn lực để miễn học phí cho tất cả các em học sinh từ mầm non đến THPT.

Thầy Tuấn Anh nhớ lại khoảng thời gian hơn chục năm trước, khi còn làm giáo viên chủ nhiệm lớp, mỗi lần phải đôn đốc các em nộp học phí, thầy thấy áy náy. Bây giờ, trên cương vị là hiệu trưởng, không ít lần, thầy Tuấn Anh lên facebook cá nhân để xin tiền học phí, tiền bảo hiểm y tế cho học sinh. "Có nhiều trường hợp "lực bất tòng tâm" nhưng tôi cũng đặt quyết tâm không để em nào phải nghỉ học vì khó khăn", thầy Tuấn Anh chia sẻ.

Vì vậy, thầy Tuấn Anh cho rằng, việc miễn học phí cho học sinh là một chính sách an sinh xã hội lớn, rất có ý nghĩa.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, TS Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đánh giá: “Bên cạnh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm thì hôm nay, đón nhận tin vui Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới giáo dục phổ thông, tôi hoàn toàn ủng hộ”.

TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, đây là một chính sách nhân văn, góp phần phát triển giáo dục, mang lại hạnh phúc cho mọi người dân. Chính sách này cũng phù hợp bước phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Tuy nhiên, bên cạnh chính sách miễn học phí, TS Nguyễn Tùng Lâm bày tỏ quan điểm, Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm hơn nữa tới cơ chế đầu tư phát triển giáo dục cho đúng với nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các nhà trường được tự chủ.

“Ngoài ra, tôi rất mong Bộ Chính trị quan tâm hơn tới đội ngũ nhà giáo, sớm quyết định lương của nhà giáo để thu hút được người tài”, TS Nguyễn Tùng Lâm mong muốn.

Kinh phí để thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh

Về kinh phí để thực hiện chính sách miễn học phí, chiều 28/2, thông tin từ Bộ GDĐT cho biết, trên cơ sở báo cáo của 46 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến thời điểm hiện tại và các tài liệu, báo cáo gần đây, Bộ GDĐT căn cứ theo mức học phí tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ để ước tính nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.

Theo đó, nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho các đối tượng nêu trên là khoảng 30 nghìn tỷ đồng (nếu trừ ngân sách địa phương của các tỉnh/thành phố đã thực hiện miễn học phí thì ngân sách trung ương sẽ phải thực hiện ít hơn số này).

Trên thực tế, mức ngân sách cần đảm bảo sẽ phụ thuộc vào mức học phí cụ thể của từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở quy định mức sàn, trần học phí quy định của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miễn học phí cho học sinh từ mầm non tới THPT: Chính sách nhân văn mang lại hạnh phúc cho người dân