Miễn học phí, thực hành tại doanh nghiệp: Mô hình mở lối việc làm cho người học ngành Chăn nuôi – Thú y
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng cao, mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành hướng đi hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên và GreenFeed Việt Nam không chỉ mang đến cơ hội học tập với học phí 0 đồng cho sinh viên ngành Chăn nuôi - Thú y, mà còn mở ra con đường tiếp cận việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đào tạo gắn thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa học và làm
Những năm gần đây, đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thay vì đào tạo theo mô hình truyền thống, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng chương trình học theo hướng thực hành, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để người học được tiếp cận môi trường làm việc thực tế từ sớm.
Nắm bắt xu thế này, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã ký kết hợp tác chiến lược với GreenFeed Việt Nam triển khai chương trình “Kỹ sư thực hành Chăn nuôi - Thú y”. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực chăn nuôi, thú y trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hiện đại và chuyên nghiệp.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp không chỉ tham gia ở giai đoạn tiếp nhận thực tập mà còn đồng hành xuyên suốt quá trình đào tạo. Từ việc góp ý xây dựng chương trình học, hỗ trợ tài liệu, hướng dẫn thực hành đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, doanh nghiệp trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình hình thành năng lực nghề cho sinh viên.
Một trong những nội dung được đánh giá cao là hoạt động phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp dành cho sinh viên tham gia chương trình. Ngay từ năm đầu tiên, người học đã có cơ hội tiếp xúc với quy trình tuyển dụng thực tế, hiểu rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng và nhận diện những kỹ năng còn thiếu để chủ động hoàn thiện bản thân.
Hoàng Đức Anh, sinh viên năm nhất ngành Chăn nuôi - Thú y cho biết, việc được tham gia phỏng vấn trực tiếp tại trường mang lại trải nghiệm rất khác so với những gì em từng hình dung. Qua các buổi trao đổi với doanh nghiệp, em hiểu rõ hơn những yêu cầu của vị trí công việc tương lai, từ đó có động lực học tập và rèn luyện kỹ năng nghề ngay từ bây giờ.
Không còn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, mô hình đào tạo này đang giúp sinh viên từng bước làm quen với môi trường lao động thực tế, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng ngay sau khi tốt nghiệp.

Doanh nghiệp trở thành “giảng đường mở”, bảo đảm đầu ra cho người học
Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu xuất hiện ở giai đoạn tuyển dụng sau tốt nghiệp, thì nay doanh nghiệp đang dần trở thành một phần của quá trình đào tạo. Đây cũng là điểm nổi bật trong chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên và GreenFeed Việt Nam.
Không chỉ hỗ trợ môi trường thực hành, GreenFeed còn cam kết hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên tham gia chương trình. Chính sách này góp phần giảm đáng kể áp lực tài chính cho nhiều gia đình, đồng thời tạo điều kiện để học sinh yêu thích ngành Chăn nuôi - Thú y mạnh dạn theo đuổi đam mê nghề nghiệp.
Trong thời gian thực hành tại doanh nghiệp, sinh viên đạt yêu cầu còn được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại, sinh hoạt và nhận trợ cấp hằng tháng theo quy định của công ty. Những chính sách đồng hành thiết thực không chỉ giúp người học yên tâm học tập mà còn tạo động lực để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề.
Đặc biệt, sinh viên có kết quả học tập và thực hành đạt loại khá trở lên sẽ được xét khen thưởng, qua đó khuyến khích tinh thần phấn đấu và ý thức rèn luyện nghề nghiệp. Đây là cách thức giúp người học hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn trong quá trình đào tạo.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ học tập, chương trình còn mở ra cơ hội việc làm cụ thể sau tốt nghiệp. Theo thỏa thuận hợp tác, những sinh viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn và kỹ năng sẽ được GreenFeed tiếp nhận làm việc chính thức. Mức thu nhập khởi điểm khoảng 10,5 triệu đồng/tháng cùng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng được xem là bảo chứng quan trọng cho chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp không chỉ giúp nhà trường đổi mới chương trình đào tạo theo hướng sát thực tiễn mà còn mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên. Thông qua các hoạt động thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp, người học được nâng cao kỹ năng nghề, tăng khả năng thích ứng với môi trường lao động hiện đại và tự tin hơn khi bước vào thị trường việc làm.
Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Không chỉ giải quyết bài toán chất lượng đào tạo, mô hình này còn tạo ra cơ hội nghề nghiệp bền vững cho người học, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành chăn nuôi - thú y.
Với nền tảng hợp tác lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp, chương trình “Kỹ sư thực hành Chăn nuôi - Thú y” được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới. Đây không chỉ là mô hình đào tạo tiên phong của giáo dục nghề nghiệp khu vực Tây Nguyên mà còn là minh chứng cho xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn, lấy việc làm của người học làm thước đo chất lượng. Khi doanh nghiệp trở thành “giảng đường mở”, cánh cửa nghề nghiệp cũng rộng mở hơn với sinh viên ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường.