Báo Đại đoàn kết Xã hội

Miền Trung chống lũ: Nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Miền Trung chống lũ: Nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Những ngày qua, miền Trung tiếp tục mưa to, tái lũ một số nơi, đời sống người dân tiếp tục khó khăn.

Miền Trung chống lũ: Nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân

Dùng bao cát kè những đoạn kênh vỡ ở Quảng Nam.

Nước sông Thu Bồn dâng cao

Sáng ngày14/12, chúng tôi có mặt tại tuyến đường bê tông nối thôn Đông Bình- Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đây là tuyến đường độc đạo, nếu bị sạt lở sẽ gây chia cắt, cô lập nhiều hộ dân ở thôn Đông Bình và hiện có 18 ngôi nhà ở thôn Hà Mỹ đứng trước nguy cơ bị sập.

Đợt lũ cách đây 10 ngày đã xé nát tuyến đường này. Chính quyền đã huy động cả dân và quân để gia cố sửa chữa. Hàng chục nghìn khối đất, đá đã được đổ xuống khắc phục sự cố. Thế nhưng trận mưa lớn mấy ngày qua cùng với lũ đã phá tan tành tuyến đường này.

Ông Trần Văn Sành- Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết: Nguyên nhân, tuyến đường bê tông nối thôn Đông Bình-Hà Mỹ đã bị sạt lở trở lại là do nước sông Thu Bồn dâng cao, chảy mạnh.

Cụ thể, khoảng 1h sáng, ngày 14/12, nước sông Thu Bồn dâng cao và chạy mạnh đã làm sạt lở 40 mét đoạn đường này và cuốn trôi nhiều bao cát mà trước đó người dân dùng để kè lại điểm sạt lở này.

Trong khi đó, Chi cục Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung-Tây nguyên cho biết, sáng cùng ngày có 14 hồ thủy điện đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Dung lượng một số hồ như: Hương Điền 580/580m3/s, Sông Tranh 2 1.277/822m3/s; Sông Bung 4: 166/439m3/s; Buôn Kuôp: 455/489m3/s; Srepok 3: 662/550m3/s…

Bà Phạm Thị Cúc (SN 1957), trú thôn Hà Mỹ, là người có quán nước bị nước lũ cuốn trôi than thở: Quán của tôi thì đã bị trôi, chừ nước sông Thu Bồn dâng cao chảy xiết lại sạt lở đường nữa. Lụt lội mãi ri làm chi mà sống đây!

Để đối phó với cơn lũ mới và khắc phục hậu quả của những trận lũ vừa qua, hiện người dân và chính quyền địa phương đang nổ lực hết mình.

Đến 9h cùng ngày, chính quyền xã Duy Vinh đã huy động một số người dân, dân quân đến xúc cát cho vào bao tiếp tục kè lại các điểm sạt lở của tuyến đường bê tông nối thôn Đông Bình-Hà Mỹ.

Tuy nhiên, do nước sông Thu Bồn đang dâng cao và chạy mạnh nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. UBND các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ, thông báo cho người dân ngừng ngâm ủ giống, ngừng gieo sạ từ nay đến ngày 20/2.

Thiệt hại lớn

Cho dù mưa đã giảm nhưng hậu quả để lại với Khánh Hòa là khá nặng nề. Mưa lớn làm vỡ kênh thoát lũ phía tây hồ chứa nước Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) dài 20m, sâu 5m, với khối lượng đất đá sạt lở gần 800m3, gây hư hỏng 6 nhà dân và sập tường nhà kho của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Thống kê sơ bộ đến ngày 14/12, tại Khánh Hòa có 1 người do bị lũ cuốn; 11 nhà sập hư hỏng, 224 nhà bị ngập, 338 trường học bị ngập; Sạt lở mái taluy kè mái bảo vệ khu vực trường Đại học Thủy sản và đoạn đầu tuyến QL1C; Tuyến đường sắt đoạn qua hầm đèo Rù Rì bị sụt lún, sạt lở làm treo ray và tà vẹt tại một số đoạn làm ách tắc tuyến giao thông đường sắt Bắc Nam tại khu vực này. Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ hơn 50 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng trong buổi thị sát tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa sáng ngày 14/12 cho biết, đặc điểm địa hình của tỉnh Khánh Hòa là có các sông rất ngắn và dốc, nên khi có mưa là lượng nước tập trung đổ xuống rất nhanh và trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Khánh Hòa có 20 hồ chứa với tổng dung tích 250 m3, trong đó, có khoảng 10 hồ lớn, trong điều kiện mưa xuống tập trung lượng nước nhanh và trước hết là an toàn hồ đập, tranh thủ các lúc thủy triều thấp vào ban ngày thì cho xả với lưu lượng lớn hơn để tăng khả năng thoát nước, cũng như để nhân dân chủ động hơn trong công tác ứng phó, còn vào ban đêm, lúc thủy triều thấp thì tăng lưu lượng xả để hạn chế tình trạng ngập úng.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng có nhiều công trình gây cản trở mưa lũ, nên chúng tôi đã chỉ đạo Sở NN&PTNN và các ngành chức năng sớm quan sát, phát hiện những điểm nghẽn để tiêu thoát nước và sau đợt lũ này sẽ tập trung xây dựng phương án quản lý tổng hợp cho lưu lượng sông Cái (Nha Trang).

Đồng thời, kiểm tra các khu dân cư ở các điểm xung yếu để có phương án di dời, cắm mốc các hành lang thoát nước để đảm bảo an toàn cho người dân sau này nếu xảy ra thiên tai.

Trước mắt sau lũ địa phương sẽ có hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, quan tâm động viên các gia đình cũng như có biện pháp, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, về giống cũng như vệ sinh môi trường để tránh xảy ra dịch bệnh.

Tại tỉnh Bình Định, người dân tiếp tục hứng những đợt mưa dai dẳng và nước lũ tràn về. Nước mênh mông các xã vùng trũng của huyện Tuy Phước (Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa...) và huyện Phù Cát (Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Nhơn...). Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, tính đến ngày 14/12, nhiều địa phương ở Bình Định bị ngập lụt trở lại, đường giao thông ở huyện Tuy Phước ngập 1 số xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa, tuyến đường ĐT 640 bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn; TP Quy Nhơn ngập tại phường Bùi Thị Xuân; khu vực 2 phường Trần Quang Diệu; thị xã An Nhơn ngập ở phường Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Hậu, Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Lộc, Nhơn Thành.

Tính riêng huyện Tuy Phước, đã 6 căn nhà bị sập, 560 nhà bị ngập sâu từ 0,4 - 0,6m; 120m đê sông Cây Me tiếp tục bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở tiếp. Bên cạnh đó, huyện Phù Mỹ: 1 nhà bị hư hỏng, 425 nhà bị ngập; 425 giếng bị ngập nước; 1.407 ha lúa đông xuân bị ngập, 86 ha hoa màu bị hư hại; 100 m3 kênh mương bị sạt lở, 5,4 m3 kênh bê tông bị gãy sụp; 1 cầu nhỏ bị hư hỏng.

Nước tràn qua tuyến đê Phước Hòa, tràn Kim Đông, Trạm thủy lợi Hà Thanh 0,2m; tràn qua tuyến đê Phước Thắng, tràn Tân Giản, đê Cát Chánh ngập 0,4m.

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt 13 xã, thị trấn tại 3 huyện (huyện Tuy An: 7 xã, thị trấn, huyện Phú Hòa: 1 xã; huyện Tây Hòa: 4 xã, thị trấn).

Tuyến QL1 bị ngập 0,3-0,4m tại Km1.304-Km1.305, Km1.305-Km1.306, Km1.308-Km1.309; Tỉnh lộ 642 đoạn Km9+900-Km10+400 bị ngập 1,3m; sạt lở ta luy Km3+500 tỉnh lộ 643 với khối lượng 1.500m3; tỉnh lộ 647 bị ngập 0,6-1,2m gây ách tắc giao thông.

Việc sơ tán người dân vùng ngập nặng cũng đã được khẩn trương tiến hành, như tỉnh Phú Yên đã sơ tán 40 hộ, tỉnh Khánh Hòa 100 hộ. Tỉnh Gia Lai từ sáng 13/12, xã Spai đã thông báo cho học sinh nghỉ học do nước lớn làm ngập ngầm tràn Đăk Lét, giao thông bị chia cắt.

T.Thành - C.Đại - V.Nhất