Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Miền Trung – Tây Nguyên: Khó khăn trong khôi phục cấp điện do ngập lụt kéo dài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Miền Trung – Tây Nguyên: Khó khăn trong khôi phục cấp điện do ngập lụt kéo dài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên có gần 6.000 trạm biến áp bị mất điện, công tác khôi phục khó khăn do ngập lụt kéo dài, chia cắt giao thông không thể tiếp cận.

Ngày 20/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, đợt mưa lớn kéo dài và ngập sâu trên diện rộng khiến công tác khôi phục điện gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay vẫn còn 553.250 khách hàng chưa được cấp điện trở lại do nhiều tuyến lưới và trạm biến áp bị cô lập, trong đó số lượng khách hàng mất điện đã tăng hơn 349.000 người so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Công tác cấp điện trở lại trên địa bàn miền Trung gặp khó khăn do ngập lụt, chia cắt. Ảnh: Ngọc Thạch.
Công tác cấp điện trở lại trên địa bàn miền Trung gặp khó khăn do ngập lụt, chia cắt. Ảnh: Ngọc Thạch.

Từ khi đợt mưa lũ gây ngập lụt kéo dài, tổng cộng có hơn 1,01 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Các đơn vị của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã nỗ lực khôi phục điện cho 457.470 khách hàng (45,3%), số khách hàng còn mất điện chiếm 11,2% tổng số khách hàng.

Hiện khu vực do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quản lý có 11.562 trạm biến áp phân phối bị ngập hoặc mất điện. Đến sáng nay, lực lượng kỹ thuật đã khôi phục 5.785 trạm, còn 5.777 trạm chưa thể tiếp cận do ngập lụt. Ước công suất chưa cung cấp được là 283,6 MW, tương đương 7,3% công suất cực đại toàn hệ thống.

Cụ thể ở các địa phương, tại Gia Lai còn 152.648 khách hàng và 1.770 trạm chưa được khôi phục, công suất mất ước 72 MW; tại Đắk Lắk, tình hình nghiêm trọng nhất với 276.033 khách hàng và 2.728 trạm, công suất chưa cung cấp 123,2 MW.

Công nhân điện lực khắc phục sự cố do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Tú.
Công nhân điện lực khắc phục sự cố do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Khánh Hòa hiện còn 120.597 khách hàng và 1.157 trạm biến áp bị ảnh hưởng. Trong đó, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa còn 29.235 khách hàng, 343 trạm, công suất mất 15,6 MW; Công ty Điện lực Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) còn 91.362 khách hàng, 814 trạm, công suất mất 66,1 MW.

Riêng tại Đà Nẵng, còn 3.972 khách hàng và 48 trạm biến áp chưa được cấp điện, công suất gián đoạn khoảng 1,8 MW.

Nguyễn Tú