Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Miền Trung với “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho bà con vùng lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Miền Trung với “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho bà con vùng lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: CV.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: CV.

Theo thống kê, bão, lũ vừa qua tỉnh Gia Lai có hơn 100.000 nhà dân bị hỏng; Quảng Ngãi có 27 căn nhà bị sập đổ, 97 căn nhà bị hư hỏng. Còn tại TP Đà Nẵng, từ ngày 27/10 đến nay mưa lũ đã khiến 78 ngôi nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao.

Ngay sau bão lũ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã đến từng vùng bị thiệt hại nặng, thăm hỏi, hỗ trợ người dân; các cấp chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an đã khẩn trương triển khai sửa chữa lại nhà cửa cho bà con. Như Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai đã khởi công xây dựng 20 căn nhà cho người dân bị sập nhà trong mưa bão tại tỉnh này.

Như tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Đào cho biết: “Bão, lũ đánh sập ngôi nhà của tôi. Rất may, các lực lượng chức năng khẩn trương giúp sửa chữa, tôi cảm thấy thật ấm lòng. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Ông Từ Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước cho biết: “Chính quyền địa phương đã nỗ lực giúp dân khắc phục xong trường hợp nhà dân bị tốc mái, còn nhà bị sập hoàn toàn thì đang triển khai, hỗ trợ người dân xây dựng có nhà ở Trước Tết”.

Để giúp dân và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các địa phương ở khu vực miền Trung đã triển khai phương án tái định cư (TĐC), sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Đà Nẵng Lê Trí Thanh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Đinh Thị Lém. Ảnh: CV.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Đà Nẵng Lê Trí Thanh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Đinh Thị Lém. Ảnh: CV.

Cụ thể, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đã lên phương án bố trí TĐC cho hơn 800 hộ dân các thôn An Lợi, Lạc Điền và Đông Điền tại các khu TĐC trên địa bàn với diện tích hơn 20 ha. Còn xã Tuy Phước dự kiến bố trí TĐC cho khoảng 300 hộ ở khu TĐC di dân vùng thiên tai của xã rộng gần 7 ha nằm ở thôn Tân Thuận. Xã Tuy Phước Tây dự kiến sẽ di dời 40 hộ nằm ở vùng xung yếu về khu TĐC rộng khoảng 2 ha tại thôn Ngọc Thạnh 1;…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu, các địa phương rà soát lại quy hoạch từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí ổn định dân cư và xây dựng dự án TĐC tập trung cũng như phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai. Dự kiến hỗ trợ người dân xây dựng có nhà ở trước Tết, thời gian hoàn thành là 26/1/2026.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với lực lượng dân quân địa phương đã hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho người dân bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành kết luận về chủ trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, thống nhất phân bổ gần 20,4 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân của bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt. Ảnh: CV.
Lãnh đạo Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân của bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt. Ảnh: CV.

Còn tại TP Đà Nẵng, chị Đinh Văn Lém, ở xã Nam Trà My cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua đất đá tràn xuống đã chôn vùi ngôi nhà và tài sản của gia đình. Khi nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” để khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại, tôi rất mừng. Nhà tôi được hỗ trợ kinh phí kịp thời của các cấp và bố trí chỗ ở tạm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước”, chị Lém nói.

Trong chuyến kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Nam Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh yêu cầu, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch di dời dân. Với những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng, cần rà soát, đánh giá toàn diện để lập phương án tái thiết và bố trí dân vào khu TĐC.

Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Việc lựa chọn vị trí mới phải có ý kiến cộng đồng, bảo đảm đất sản xuất, điện, nước sạch, hạ tầng thiết yếu và dự toán kinh phí rõ ràng; đồng thời nhanh chóng bố trí nơi ở tạm và kế hoạch TĐC lâu dài cho các hộ có nhà bị sập…”.

Cán bộ địa phương thăm hỏi, hỗ trợ bà Nguyễn Thị Đào có nhà bị bão đánh sập. Ảnh: CV.
Cán bộ địa phương thăm hỏi, hỗ trợ bà Nguyễn Thị Đào có nhà bị bão đánh sập. Ảnh: CV.

Ngày 29/11, Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ sau mưa lũ. Theo kế hoạch, các đội công tác sẽ được điều động đến các địa phương thiệt hại nặng để phối hợp khảo sát từng hộ, lập danh sách sửa chữa hoặc dựng mới nhà cửa, phấn đấu giúp người dân ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lực lượng và phương tiện, tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ. Tuyệt đối không để hộ dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn, đồng thời tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền và động viên nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sáng ngày 1/12, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, sáng cùng ngày đã tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Theo đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động lên đường xây nhà cho dân, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” và ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong nhiệm vụ thiêng liêng này.

Nhóm PV-CTV