Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Minh bạch bữa ăn bán trú

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Minh bạch bữa ăn bán trú

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay trong những ngày đầu bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh có con em theo học tại một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng và bức xúc trước hình ảnh suất ăn bán trú nghèo nàn, lèo tèo. Điều này khiến các phụ huynh chưa thực sự an tâm, bởi nếu tình trạng này kéo dài, sức khỏe của học sinh sẽ không được đảm bảo. (Xem tiếp trang 14)

Năm học 2026 - 2027 là năm thứ 2 Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Trước thềm năm học mới, phụ huynh rất phấn khởi trước thông tin, Hà Nội nâng mức hỗ trợ đối với bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Mỗi học sinh được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước. Riêng nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng/ngày. Đặc biệt là phụ huynh có thể tra cứu thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và theo dõi bữa ăn bán trú của con ngay trên nền tảng số HanoiCheck.

Đáng lưu ý, cũng từ năm học 2026- 2027, Hà Nội giao UBND cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng. Theo đó, UBND cấp xã, phường lên phương án và công khai việc tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục (bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập), xác định rõ về tổng số học sinh ăn bán trú, mô hình tổ chức bữa ăn của từng cơ sở giáo dục và các nội dung khác liên quan. UBND xã, phường cũng được giao chịu trách nhiệm thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở cung cấp có nhu cầu tham gia cung cấp thực phẩm; thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ; phê duyệt kết quả lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Trước đó, thông tin từ Sở GDĐT cho hay, chính sách hỗ trợ này triển khai từ năm học 2025 - 2026, với mức hỗ trợ từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Theo Sở GDĐT Hà Nội, sau thời gian triển khai chính sách, đa số học sinh có sự cải thiện tích cực về thể trạng. Chiều cao bình quân tăng từ 1,5 cm đến 3 cm/em, cá biệt có em tăng 5 cm/năm học. Bên cạnh chiều cao, cân nặng học sinh cũng tăng từ 1 kg đến 3,3 kg. Tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu có xu hướng giảm, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, khu vực ngoại thành và nơi có đông học sinh thuộc diện chính sách.

Việc Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trong năm học 2026-2027 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố đối với công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội. Chính sách này đi vào cuộc sống góp phần cải thiện điều kiện học tập, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, đồng thời chia sẻ gánh nặng chi phí với các gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh còn khó khăn. Đáng mừng hơn nữa, chính sách nhân văn đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện thể trạng và thể lực của học sinh trên địa bàn.

Dẫu thế, để một chính sách nhân văn thực sự phát huy ý nghĩa, việc hỗ trợ rất cần đi kèm kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú. Bởi bữa ăn bán trú không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là niềm tin của phụ huynh gửi gắm vào bộ máy chính quyền địa phương và hệ thống quản lý. Việc tăng cường giám sát và quản lý để nâng “chất” bữa ăn bán trú thông qua ứng dụng công nghệ cần thực sự minh bạch, không chỉ tại Hà Nội mà còn ở tất cả các địa phương trong cả nước.

Điều quan trọng là duy trì giám sát xuyên suốt trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học. An toàn bữa ăn học đường không thể chỉ dừng lại ở cam kết trên giấy tờ, mà đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt ở mọi khâu, từ lựa chọn nhà cung cấp đến giám sát suất ăn khi đã được đưa lên bàn ăn của học sinh.

Vi Cầm