Mô hình "15 nguyện vọng vàng" để tối ưu cơ hội trúng tuyển đại học yêu thích
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, mỗi thí sinh có cơ hội đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Để nâng cao khả năng đỗ vào ngành học và trường đại học mong muốn, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý, trong đó mô hình "15 nguyện vọng vàng" được xem là một giải pháp giúp cân bằng giữa mục tiêu, năng lực thực tế và các phương án dự phòng.
Trên thực tế, việc có nhiều nguyện vọng không đồng nghĩa với cơ hội trúng tuyển cao hơn nếu thí sinh đăng ký theo cảm tính.
Nhiều thí sinh có tâm lý càng đăng ký nhiều nguyện vọng thì cơ hội trúng tuyển càng cao. Tuy nhiên, việc rải đều 15 nguyện vọng mà không có trọng tâm, dồn toàn bộ vào nhóm trường top đầu hoặc sắp xếp nguyện vọng theo cảm tính, thiếu căn cứ dữ liệu thực tế đều có thể làm giảm cơ hội đỗ vào ngành học mong muốn.
Thay vì coi 15 nguyện vọng là 15 lần "thử vận may", thí sinh nên xây dựng một chiến lược rõ ràng, phân bổ nguyện vọng theo mô hình 3 tầng gồm nhóm mơ ước, nhóm vừa sức và nhóm an toàn.
Trong đó, việc tham chiếu điểm chuẩn các năm trước, đối chiếu với năng lực thực tế của bản thân và tính toán mức chênh lệch điểm phù hợp sẽ giúp mỗi nguyện vọng đều có vai trò riêng trong kế hoạch xét tuyển.
Khi được sắp xếp một cách khoa học, 15 nguyện vọng không chỉ giúp tăng khả năng trúng tuyển mà còn nâng cao cơ hội đỗ vào đúng ngành học, đúng môi trường đào tạo mà thí sinh thực sự mong muốn.
Dưới đây là gợi ý của các thầy cô Trường THPT Galileo (Hà Nội) về chiến lược đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026:
