Mô hình HTX kiểu mới là bước đột phá lớn trong phát triển nông nghiệp

Tuấn Quang - Quốc Trung 14/07/2016 13:59

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL - MDEC Hậu Giang 2016, sáng ngày 14/7, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hậu Giang cùng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL, giai đoạn 2016 - 2020”. 

Quang cảnh hội nghị.

Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, giai đoạn 2016 - 2020”, được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 445/QĐ-TTg, ngày 21/3/2016. Qua đó, Đề án tiến đến mục tiêu xây dựng được các mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới gắn sản xuất với tiêu thụ trong các chuỗi giá trị nông sản trên 3 lĩnh vực lúa, gạo, trái cây, thủy sản ở các tỉnh, thành tại ĐBSCL.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, tính đến ngày 30/4/2016, số lượng HTX nông nghiệp của cả nước là 11.127 HTX, trong đó ĐBSCL có 1.242 HTX, chiếm 11,2%. Tuy nhiên, cho đến nay hiệu quả hoạt động của các HTX vẫn bộc lộc nhiều điểm yếu cần khắc phục.
Theo đó, mô hình HTX kiểu mới sẽ có khoảng 300 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả được chọn lựa từ 1.242 HTX của vùng. Mô hình HTX kiểu mới sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị bền vững, gắng kết với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra có thế mạnh về tiêu thụ nông sản.

Mô hình HTX kiểu mới được triển khai qua 3 giai đoạn: giai đoạn 2016 - 2017, thực hiện các công tác chuẩn bị để triển khai đề án; giai đoạn 2017 - 2018, tập trung củng cố và phát triển các HTX thí điểm; giai đoạn 2019 - 2020, hoàn thiện và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới.

Đề án HTX kiểu mới, giai đoạn 2016- 2020 tại vùng ĐBSCL tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh cho cán bộ quản lí HTX nông nghiệp; tăng cường các giải pháp về vốn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thu hút và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ khoa học lỹ thuật; phát triển, mở rộng liên kết sản xuất và đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; Hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các HTX.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: Để mô hình HTX kiểu mới phát huy hiệu quả đề ra, thì nguồn lực con người là vô cùng quan trọng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm thu hút nguồn tri thức trẻ có chuyên môn, tâm huyết.

Ông Đồng cũng đề nghị, cần có chính sách điều động, luân chuyển đưa cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành tham gia vào bộ máy quản lý hợp tác xã nông nghiệp được xây dựng mô hình HTX, nhằm giúp cho các HTX nâng cao tổ chức quản lý và hiệu quả hoạt động.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Đề án thí điểm mô hình HTX kiểu mới sẽ là bước đột phá lớn trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực lúa gạo, trái cây, thủy sản tại vùng ĐBSCL. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất của HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp.

Đề án tiến đến giúp các hộ nông dân khắc phục những yếu điểm, thiệt thòi trên thị trường, gia tăng lợi ích cho nông dân thông qua chuỗi liên kết, chuỗi giá trị. Cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho nông dân tại vùng ĐBSCL.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình HTX kiểu mới là bước đột phá lớn trong phát triển nông nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO