Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội với các thành phố ASEAN

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội với các thành phố ASEAN

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khẳng định Hà Nội luôn coi trọng hợp tác quốc tế cấp địa phương, đặc biệt với các đối tác ASEAN; ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Thủ đô đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, thông qua Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN.

Sáng 8/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp đoàn đại biểu các nước tới tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (diễn ra từ ngày 9 đến 10/6).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp đoàn đại biểu các Thành phố ASEAN tới tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Ảnh: VT
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp đoàn đại biểu các Thành phố ASEAN tới tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Ảnh: VT

Thay mặt chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND TP gửi lời chào và cảm ơn trân trọng tới các vị Thống đốc, Thị trưởng cùng toàn thể các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN tới tham dự Hội nghị.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các đô thị trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân; đồng thời cho rằng, hợp tác giữa các thành phố ASEAN không chỉ mang ý nghĩa kết nối, giao lưu mà đã trở thành nhu cầu thực chất của phát triển và quản trị đô thị hiện đại.

Khẳng định Hà Nội luôn coi trọng hợp tác quốc tế cấp địa phương, đặc biệt với các đối tác ASEAN, Chủ tịch UBND TP cho biết, Thủ đô đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, thông qua Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu các Thành phố ASEAN tới tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Ảnh: VT
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu các Thành phố ASEAN tới tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Ảnh: VT

Theo ông Vũ Đại Thắng, bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Thủ đô xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử của một thành phố nghìn năm văn hiến. Hà Nội đang tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ tin tưởng, những mục tiêu đó sẽ được thực hiện hiệu quả hơn thông qua sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối thực chất với các thành phố ASEAN. “Môi trường cởi mở, chân thành và tinh thần hợp tác được vun đắp từ cuộc gặp mặt hôm nay sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội nghị, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội với các thành phố ASEAN trong thời gian tới”, ông Vũ Đại Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo Hà Nội cùng đoàn đại biểu các thành phố ASEAN chụp ảnh chung trong khuôn khổ chương trình Hội nghị. Ảnh: VT
Lãnh đạo Hà Nội cùng đoàn đại biểu các thành phố ASEAN chụp ảnh chung trong khuôn khổ chương trình Hội nghị. Ảnh: VT

Tại buổi tiếp, đại diện đoàn đại biểu các thành phố ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Prabang (CHDCND Lào) ông Bounleua Sinxayvoravong khẳng định, chủ đề của Hội nghị năm nay - “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”, rất kịp thời và có ý nghĩa thiết thực.

Đặc biệt trong bối cảnh các đô thị ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp như đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, áp lực hạ tầng và bất bình đẳng xã hội; ông Bounleua Sinxayvoravong nhấn mạnh vai trò của việc theo đuổi mô hình phát triển đô thị thông minh, bền vững và kết nối.

Ông Bounleua Sinxayvoravong cho rằng, bảo tồn di sản và phát triển đô thị thông minh cần được triển khai song hành. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, giám sát di sản và phát triển du lịch thông minh không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Các thành phố của tương lai cần đủ thông minh để đổi mới, đủ bền vững để phát triển lâu dài và đủ kết nối để tạo cơ hội cho mọi người dân. Quá trình phát triển phải luôn lấy con người làm trung tâm, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa và các giá trị di sản của mỗi đô thị.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Prabang bày tỏ tin tưởng, thông qua cơ chế hợp tác hiện có, các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững và bao trùm trong khu vực.

Đạt Lê