Chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội. Từ ngân sách của thành phố cùng với nguồn lực xã hội hóa, việc chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp, ngành và các quận, huyện quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Để mở rộng mạng lưới an sinh cho người có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn TP Hà Nội được trao tặng nhà đại đoàn kết. Điều này đã tạo nguồn động viên rất lớn để các gia đình cố gắng vươn lên thoát nghèo. Mới đây, tại xã Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín) đã tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phạm Thị Bổng, thôn Nghiêm Xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Bà Bổng bị bệnh tật, ốm đau thường xuyên, phải nuôi con một mình, không đủ kinh phí để tự xây nhà.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Bổng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghiêm Xuyên đã đề xuất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín nhất trí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Bổng. Ngày 25/11/2024, gia đình bà Bổng đã khởi công xây nhà và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương, anh em con cháu, họ hàng, làng xóm. Hiện nay, ngôi nhà của bà đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm chất lượng, an toàn với diện tích 60m2, tổng kinh phí dự kiến hơn 450 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 50 triệu đồng và bà con hàng xóm giúp đỡ ngày công.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín cho biết, với quan điểm sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các hộ có khó khăn về nhà ở, những năm qua, huyện Thường Tín đã huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa, Quỹ Vì người nghèo để xây, sửa nhà. Huyện cũng không chia thành từng đợt để hỗ trợ mà thực hiện theo phương châm “cuốn chiếu”. Các hộ gia đình có nhu cầu về nhà ở, sau khi được các cấp khảo sát sẽ được huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng bởi huyện xác định đây là nguồn động viên để các gia đình, dòng họ vươn lên thoát nghèo, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất đã phối hợp với xã Lại Thượng và xã Đại Đồng tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Giới, bà Hà Thị Phụ, thôn Phú Thụ (xã Lại Thượng); hộ ông Vương Văn Hải, thôn 4 (xã Đại Đồng) và trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho hộ gia đình ông Lê Văn Ri, thôn Lại Khánh (xã Lại Thượng) để xây sửa nhà ở. Cả 4 hộ gia đình đều thuộc hộ cận nghèo, già yếu, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Các gia đình sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến nhưng kinh tế quá khó khăn, không có khả năng để xây sửa nhà. Qua quá trình rà soát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất đã trích Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ các gia đình. Trong quá trình triển khai xây dựng, các gia đình luôn được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của địa phương.
Đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cho biết, những năm qua, việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân Thủ đô, góp phần ổn định chính trị, xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế. Hưởng ứng Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công tác an sinh xã hội.
Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, Mặt trận vừa vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ cho người nghèo và các địa phương.
“Để chăm lo tốt hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội sẽ tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền vận động nhân dân, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đồng thời, phát huy tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước”, tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội” - bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.