Một năm tăng trưởng ấn tượng của ngành thuỷ sản Quảng Ninh
Mặc dù chưa đạt đến sản lượng thuỷ sản như các tỉnh Cà Mau hay Kiên Giang, nhưng Quảng Ninh đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả vượt trội nhờ việc tập trung vào công nghệ cao, nuôi biển và phát triển bền vững.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, năm 2025 tổng sản lượng thuỷ sản của Quảng Ninh đạt trên 181.300 tấn, tăng 9,2% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi biển đạt trên 62.000 tấn, chiếm 60,8% tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng toàn tỉnh, tập trung tại các xã, phường, đặc khu: Vân Đồn, Đầm Hà, Cái Chiên, Hà An, Cẩm Phả.
Những con số trên đã đưa Quảng Ninh vào thứ hạng cao trong các tỉnh ven biển về sản lượng thủy sản. Đây là kết quả của việc xác định hướng phát triển chiến lược.

Năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) nội địa của Quảng Ninh được quy hoạch là 50.001 ha, trong đó diện tích nuôi tôm ước đạt 7.500 ha. Riêng 2 đối tượng nuôi chủ lực cấp quốc gia là tôm thẻ chân trắng và tôm sú, sản lượng tôm toàn tỉnh đạt gần 30.000 tấn, chiếm 29,4% tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng.
Năm 2025 cũng ghi dấu nỗ lực của Quảng Ninh trong việc tổ chức lại không gian, lập lại trật tự trong nuôi biển theo hướng bền vững. Tỉnh yêu cầu các địa phương lập bản đồ số vùng nuôi, thống kê chính xác từng khu vực bãi triều; tăng cường tuần tra, xử lý các điểm nuôi không phép, nuôi vượt ranh giới; hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục giao khu vực biển và thực hiện sản xuất theo đúng quy hoạch; các địa phương ven biển tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường…

Đến hết năm 2025, các địa phương đã hoàn thành giao khu vực biển cho 817 cá nhân với tổng diện tích trên 503 ha; Sở NN&MT đã cấp 50 giấy phép nuôi trồng thủy sản biển và tham mưu UBND tỉnh ban hành 44 quyết định giao khu vực biển với tổng diện tích trên 2.316 ha.
Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, hải đảo, thủy sản và kiểm ngư Quảng Ninh, cho biết: Hiện thực hoá định hướng phát triển bền vững kinh tế thuỷ sản, Quảng Ninh tăng nuôi biển và các mô hình nuôi trên bờ ở trình độ công nghiệp.
Theo định hướng phát triển, vùng biển trong phạm vi 3 hải lý sẽ từng bước giảm quy mô, mật độ nuôi trồng, đồng thời thực hiện sắp xếp ổn định sinh kế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề. Vùng biển từ 3 đến 6 hải lý được bố trí nuôi trồng hợp lý theo sức tải môi trường, trong khi khu vực ngoài 6 hải lý sẽ phát triển nuôi biển công nghiệp, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, với diện tích tối thiểu từ 50 ha trở lên. Các vùng nuôi được định hình theo lợi thế, gồm nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, nuôi nhuyễn thể, nuôi cá biển công nghiệp, nuôi các loài bản địa có giá trị và trồng rong, tảo biển.
Ngay từ những ngày đầu năm 2026, các cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung cao độ cho công tác nuôi trồng, nhằm bảo đảm sản lượng thu hoạch trong các tháng 1 và 2 và kế hoạch cả năm.
Ông Nguyễn Sỹ Bính, Giám đốc HTX Nuôi trồng thuỷ sản Phất Cờ (Vân Đồn), nhận định: Sự đổi mới không chỉ đến từ công nghệ, vật liệu mà còn từ tư duy quản lý, tổ chức sản xuất và liên kết thị trường. Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng nỗ lực của doanh nghiệp, nghề nuôi biển ở Vân Đồn chắc chắn sẽ phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.