Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đề nghị MTTQ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động nguồn lực chăm lo người nghèo và đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 23/6, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2026.

Tham dự hội nghị có, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh trong cụm gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các địa phương trong cụm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội với nhiều điểm sáng đáng chú ý:

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát huy dân chủ, củng cố đại đoàn kết: Hệ thống Mặt trận các cấp đã thể hiện tốt vai trò trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo tính dân chủ và đúng pháp luật. Nhiều mô hình lan tỏa mạnh mẽ như: “Tuyến đường cờ đại đoàn kết”, “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

An sinh xã hội đi vào chiều sâu: Huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế và đặc biệt là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công tác cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tham luận tại hội nghị.
Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đột phá trong chuyển đổi số: Đây là điểm nhấn mang tính tiên phong của hệ thống Mặt trận. Các mô hình “Mặt trận số”, “Hòm thư số lắng nghe Nhân dân”, “Zalo kết nối lòng dân” phát huy hiệu quả cao. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đã bước đầu được ứng dụng vào công tác tham mưu, truyền thông và nắm bắt dư luận xã hội.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện: Tập trung vào các lĩnh vực "nóng" liên quan sát sườn đến quyền lợi của Nhân dân như đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về công tác dân vận và xây dựng các mô hình tự quản tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần khẳng định vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị MTTQ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, huy động nguồn lực chăm lo người nghèo và đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nền tảng “Mặt trận số” để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Cùng với đó, phát huy vai trò người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Xuân Hiếu