MTTQ Nghệ An tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đ oàn kết

Điền Bắc 16/06/2023 12:00

Sáng ngày 16/6, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, các cán bộ Mặt trận tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Tại Nghệ An, qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đại biểu Trung ương, địa phương tham dự Hội nghị.

Hàng năm, có từ 95 - 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội, trong đó có trên 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, qua đó người dân có điều kiện gắn kết, gần gũi nhau hơn, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Từ đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng khu dân cư văn hóa, đoàn kết, văn minh.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Hai mươi năm qua, thông qua hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực phát huy vai trò tự quản, sáng tạo của Nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng với các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Đến nay, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Nghệ An đã xây dựng, kiện toàn hơn 30 loại mô hình tự quản trên các lĩnh vực với 22.471 Tổ tự quản, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trên 2.246 tỷ đồng, đã kịp thời hỗ trợ xây mới và sửa chữa 29.794 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; hỗ trợ mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững cho hơn 2.000 hộ, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo về phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo đến trường... Gần 10 năm qua, 100% hộ nghèo và trên 50% hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đều được nhận quà Tết.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố tình làng, nghĩa xóm...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thông qua các hoạt động Ngày hội, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư. Đến nay, các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp kinh phí hơn 6.188 tỷ đồng, ủng hộ hơn 6,37 triệu ngày công; hiến hơn 6,8 triệu m2 đất, ủng hộ vật tư, vật liệu, máy móc trên 66,364 tỷ đồng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở 09 đơn vị cấp huyện và 309/411 đơn vị cấp xã (đạt 75,1%), 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn nông thông mới kiểu mẫu.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp cơ quan văn hóa đã tổ chức tôn vinh hơn 25.750 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp, phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với tổng kinh phí hơn 263 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 12 ngàn căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 31.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, ngừời có công.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, qua 20 năm tổ chức, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khẳng định trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn biết dựa vào dân, từ Nhân dân để tự đổi mới. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết là dịp nhằm tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, Đảng ta, từ khi thành lập xác định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, cách đây 20 năm, tại kỳ họp thứ 9, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 04 về tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với mục tiêu tuyên truyền, bồi dưỡng, tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, gắn kết tình đoàn kết, nghĩa đồng bào ở mỗi cộng đồng dân cư; Biểu dương người tốt việc tốt, biểu dương tổ nhóm đoàn kết, hộ gia đình và các cá nhân tiêu biểu; Xây dựng không khí đoàn kết phấn khởi, vui tươi như ngày hội của Nhân dân hướng đến xây dựng khu dân cư vững mạnh về mọi mặt.

Sau gần 20 năm triển khai, đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức nền nếp, rộng khắp trong cả nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân.

“Đối với tỉnh Nghệ An trong 20 năm qua, có được kết quả trên chính là sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ở địa phương cơ sở, cùng với đó là sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND và tổ chức thành viên các cấp trong triển khai công tác Mặt trận nói chung và việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nói riêng”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng mục tiêu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động tham gia; Bám sát tình hình và điều kiện của từng địa bàn, chủ động đề xuất giải pháp đổi mới, lựa chọn chủ đề phù hợp; cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nội dung, lựa chọn phương thức tổ chức Ngày hội.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tại Hội nghị.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, qua 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”, được đông đảo người dân hưởng ứng, mọi người, mọi nhà hân hoan, phấn khởi.

"Đây là dịp để mọi người gắn kết lại với nhau, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và chung nhau “bữa cơm đại đoàn kết”’; Là dịp để người dân phát huy vai trò làm chủ, có kiến nghị các giải pháp góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhân dân", ông Trung khẳng định.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen cho 186 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Nghệ An tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đ oàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO