Mặt trận

MTTQ tỉnh Quảng Nam: Hiệu quả từ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo

Tấn Thành – Chí Đại 23/08/2024 15:04

5 năm qua, MTTQ tỉnh Quảng Nam đã cùng các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân đồng thuận, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đã gặt hái được nhiều kết quả.

mat-tran-1.jpg
Ông Lê Trí Thanh (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo huyện Tây Giang trao hỗ trợ nhà cho 2 hộ dân.

Tại Quảng Nam tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2019 - 2023 đạt bình quân trên 2%; quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt gần 112,5 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2023 khoảng 74 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 21.445 tỷ đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (NTM, ĐTVM), giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đẩy mạnh góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng, củng cố ngày càng vững chắc.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua việc chủ trì tổ chức các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua và các hoạt động cụ thể.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh (2020 và 2021), Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Tích cực vận động nguồn lực xã hội tham gia ủng hộ kinh phí trên 110 tỷ đồng và nhu yếu phẩm, vật tư y tế… hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phát động phong trào “tương thân tương ái” kêu gọi nhân dân tích cực ủng hộ 615 tấn lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả… hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân và bà con đồng hương Quảng Nam tại các địa phương khác trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội và cách ly y tế. Chủ động phối hợp với chính quyền, Hội đồng hương Quảng Nam tại TPHCM tổ chức đưa hơn 5.000 bà con quê Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 về quê tránh dịch.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nói: “Những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp nêu trên càng làm sâu sắc thêm truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người xứ Quảng, giúp hệ thống MTTQ các cấp có thêm bài học, kinh nghiệm quý trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn mới”.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, tích cực huy động nhiều nguồn lực cùng với chính quyền chăm lo cuộc sống cho nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì hiệp thương, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên phân công thực hiện từng nội dung CVĐ; xây dựng, nhân rộng 1.691 mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cùng với đó đã vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, huy động nội lực đóng góp trên 121 tỷ đồng, hiến tặng 1.637.164m2 đất và tham gia 220.332 ngày công để xây dựng NTM, ĐTVM và giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 129 xã/193 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 66,83%), 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Có 384.446 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tỷ lệ 91,54%); 1.100 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tỷ lệ 88,7%); 1.873 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 97,4%). 1.746/ tộc được công nhận Tộc văn hóa (tỷ lệ 80,6%). Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được Ban Công tác Mặt trận chủ trì tổ chức sôi nổi, đều khắp ở 1.240 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện. Tính đến ngày 30/6/2024, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp đã vận động hơn 8 tỷ đồng và phân bổ trên 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng; tham gia ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên 1 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phân công giúp đỡ 15.029 hộ nghèo, cận nghèo là hội viên, đoàn viên và nhân dân vươn lên thoát nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động trên 181 tỷ đồng, tập trung nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, Ban Vận động cứu trợ các cấp vận động được trên 186 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng… Đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8.482 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Công tác kiểm tra, giám sát việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ các cấp được tổ chức thường xuyên hàng năm. Từ việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần bảo đảm ASXH trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra các CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hay phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… luôn được thực hiện với phương châm: “Chủ động - Cụ thể - Chặt chẽ - Chất lượng” nên đã đem lại hiệu quả cao.

Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư; Quy định 118-QĐ/TU, ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ các cấp tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Các cấp ủy đảng bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt Ủy ban MTTQ cùng cấp là người có năng lực, phẩm chất và uy tín, bảo đảm các tiêu chuẩn về công tác cán bộ theo quy định của Đảng.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nói: Để đạt được những kết quả trong trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

“Có được kết quả tích cực trong 5 năm qua chính là nhờ nhận được sự tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc” - ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Theo MTTQ tỉnh Quảng Nam: 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra có 15/15 chỉ tiêu đạt, vượt và vượt cao. Một số chỉ tiêu đạt kết quả rất cao như: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đạt 1.077,6% (cấp tỉnh xây mới và sửa chữa 5.388/500 nhà, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” 355 nhà, Quỹ Cứu trợ 4.936 nhà, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát 97 nhà); hoạt động giám sát 29/15 cuộc (tỷ lệ 193%); tổ chức hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cấp huyện 206/90 cuộc (tỷ lệ 229%); 100% đơn vị mở chuyên mục “Đại đoàn kết” và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND cùng cấp; 100% cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ tỉnh Quảng Nam: Hiệu quả từ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo