Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ TP.Hà Tĩnh: Hiệu quả từ việc lồng ghép các cuộc vận động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ TP.Hà Tĩnh: Hiệu quả từ việc lồng ghép các cuộc vận động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các cuộc vận động (CVĐ) đã được MTTQ TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) lồng ghép đồng bộ, khéo léo, phù hợp không những làm tăng hiệu quả hoạt động mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

MTTQ TP.Hà Tĩnh: Hiệu quả từ việc lồng ghép các cuộc vận động

TP. Hà Tĩnh hôm nay

5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được lồng ghép hài hòa với các CVĐ, các phong trào thi đua như: Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; phong trào “Ba không”…đã nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả của phong trào.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hà Tĩnh cho biết: Công tác tuyên truyền vận động đã giúp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của phong trào và thực hiện có hiệu quả. Các tai tệ nạn xã hội về Ma túy, cờ bạc và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Về tệ nạn ma túy, không phát sinh các đối tượng sử dụng, tàng trữ chất ma túy. Cờ bài ăn tiền được hạn chế đến mức tối đa, tình trạng lô đề được ngăn chặn, đẩy lùi; nhân dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.

Ngay từ đầu năm 2015, MTTQ TP.Hà Tĩnh đã triển khai chỉ đạo việc đăng ký các danh hiệu văn hóa, qua đó hơn 96% số hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, hầu hết các xóm, tổ dân phố đều đăng ký xây dựng danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa, các xóm, tổ dân phố đã đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh, thành phố đăng ký giữ vững danh hiệu.

Phong trào “Ba không” được MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ khắp các địa phương trên toàn thành phố, đưa lại hiệu quả tích cực. 100% các đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tham gia ký kết và có đến 23.312 hộ dân được quán triệt các nội dung của phong trào “Ba không” và tham gia ký cam kết, đạt tỷ lệ 98,9%.

Hiện nay có 29 mô hình, câu lạc bộ ở các địa phương đang hoạt động có hiệu quả, với các loại hình: CLB “Không tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông”; CLB “phong trào Ba không”; CLB “phòng chống Ma túy”….thu hút 1177 thành viên tham gia. Xây dựng điểm 33 khu dân cư không có ma túy, không tệ nạn xã hội. Lồng ghép thực hiện phong trào Ba không với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Địa bàn không có ma túy và tệ nạn xã hội” trên 16/16 phường, xã.

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển rộng khắp, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế thu nhập cao, quy mô lớn trong sản xuất kinh doanh, bà con nhân dân được tạo điều kiện về vốn, hỗ trợ kiến thức về khoa học – kỷ thuật đã mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, mùa vụ; áp dụng tiến bộ khoa học – kỷ thuật vào sản xuất, nhờ vậy đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, hộ nghèo, cận nghèo ngày càng giảm.

Phong trào chung sức xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. MTTQ phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể thành phố tham gia chỉ đạo xây dựng NTM tại các xã, trong đó tập trung xã Thạch Bình, đơn vị về đích năm 2015.

Đặc biệt, 6 tháng qua, MTTQ TP đã vận động các nguồn lực hỗ trợ làm mới 5 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách ở các xã; Các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hiến 9500m2 đất, tham gia hơn 4.600 ngày công, đóng góp: 248 triệu đồng, làm mới hơn 3.400m2 đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng 44 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, xây dựng gần 1km đường điện thắp sáng đường quê tại xã Thạch Bình. Xây dựng 3 khu dân cư mẫu tại xã Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Bình, 15 chi hội xanh, sạch, đẹp; đảm nhận 16 đoạn đường tự quản, góp phần giúp các đơn vị hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Hạnh Nguyên