MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng 156 năm Ngày Khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Thanh Tiến 21/06/2023 14:12

MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức tôn giáo đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhân kỷ niệm 156 năm Ngày Khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Đoàn công tác đến đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Sáng 21/6, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng dẫn đầu đoàn công tác các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức tôn giáo (Công giáo, Tin lành, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài ban chính, Hồi giáo, Hội Tương tế người Hoa TP Long Xuyên) đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhân kỷ niệm 156 năm Ngày Khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Ông Trương Hoàng Trọng tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trương Hoàng Trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Đồng thời, tin tưởng rằng, thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động từ thiện - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.

Ông Trương Hoàng Trọng tặng quà chúc mừng Ban trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là một tôn giáo nội sinh, do Đức Bổn Sư Ngô Lợi sáng lập năm 1867. Trải qua 156 niên đạo phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có trên 78.000 tín đồ trong cả nước. Riêng tại tỉnh An Giang, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có trên 36.000 tín đồ.

Với truyền thống yêu nước và đường hướng hành đạo “Hành tứ ân – sống hiếu nghĩa-vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng 156 năm Ngày Khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO