Tiếng nói cơ sở

MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre vận động xây dựng 2.000 căn nhà Đại đoàn kết

Đoàn Xá - Hồ Thu 07/03/2024 15:04

Trong thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre đã xây dựng nhiều công trình thiết thực giúp bà con nông dân như nhà Đại đoàn kết, cầu, đường nông thôn...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,... nhưng nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre vẫn đạt được nhiều thành thích, nổi bật là vận động xây dựng 2.200 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, với phương châm các công trình chào mừng phải thật sự thiết thực, vì lợi ích của người dân, phục vụ chính nhu cầu của nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư. Sản phẩm, phần việc đăng ký thi đua phải mang đặc trưng của MTTQ Việt Nam, do Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng tham gia thực hiện. Bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai, khích lệ nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thi đua triển khai hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phong trào “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện nếp sống văn minh; tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để phục vụ các dự án lớn trên địa bàn... Phối hợp thực hiện tốt các phong trào “Văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”...

W_z5224868747161_8bff9463f116b4b3bb9c0c29deefaab2.jpg
Xây dựng nhà Đại Đoàn Kết ở Bến Tre. (ảnh Hồ Thu).

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung vào những chủ trương, chính sách, chương trình có sự tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Theo đó, tính tới năm 2025, hệ thống MTTQ ở tỉnh Bến Tre đã vận động xây dựng 2.200 căn nhà, trong đó 200 căn nhà tình nghĩa, 2.000 căn nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra, các công trình xây dựng tuyến đường “rợp bóng cờ bay” chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng hay tổ chức các hoạt động “Tết yêu thương” vận động tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán, 100% gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 phần quà tết,...

W_z5224873377500_d05878f6e79badfdf8f017ec59756692.jpg
Xây dựng cầu ở Bến Tre. Ảnh: Hồ Thu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre vận động xây dựng 2.000 căn nhà Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO