Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Mùa hè cảnh giác tiêu chảy cấp do Rotavirus ở trẻ nhỏ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mùa hè cảnh giác tiêu chảy cấp do Rotavirus ở trẻ nhỏ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mùa hè cảnh giác tiêu chảy cấp do Rotavirus ở trẻ nhỏ
Chăm sóc và điều trị trẻ mắc Rotavirus. Ảnh: TTY khu vực Tân Sơn, Phú Thọ

Thời tiết nắng nóng, mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi khiến các bệnh đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ gia tăng, trong đó Rotavirus là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp nặng ở trẻ dưới 5 tuổi.

Theo ghi nhận tại Khoa Nội - Tổng hợp Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, thời gian gần đây đơn vị tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện với các biểu hiện sốt cao, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, mất nước, mệt lả, bỏ bú hoặc bỏ ăn.

Rotavirus lây chủ yếu qua đường tiêu hóa. Virus có thể tồn tại nhiều giờ trên bề mặt, dụng cụ và tồn tại trong phân người bệnh. Trẻ có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với tay, thức ăn, nước uống hoặc vật dụng bị ô nhiễm. Do khả năng lây lan nhanh, bệnh dễ bùng phát ở nhóm trẻ nhỏ, đặc biệt tại gia đình, nhà trẻ, lớp mẫu giáo nếu vệ sinh không bảo đảm.

Sau khi nhiễm virus khoảng 1 - 2 ngày, trẻ thường xuất hiện nôn ói, sau đó tiêu chảy phân lỏng nhiều nước, có thể kèm sốt, đau bụng, ho, chảy mũi. Một số trẻ nôn nhiều, tiêu chảy liên tục dẫn đến mất nước nhanh.

Các dấu hiệu mất nước cần đặc biệt lưu ý gồm khô môi, mắt trũng, khát nhiều, tiểu ít, mệt lả, li bì hoặc kích thích vật vã, quấy khóc. Trường hợp nặng, trẻ có thể rối loạn điện giải, nhiễm toan chuyển hóa, suy kiệt, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện sốt, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, khát nhiều, uống kém, bỏ bú, mệt lả hoặc có dấu hiệu mất nước, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, bù nước, điện giải và theo dõi phù hợp. Gia đình không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần cho trẻ uống vaccine Rotavirus đúng độ tuổi, đúng lịch theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sống; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi thay tã, đi vệ sinh.

Các gia đình nên cho trẻ ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch; vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt và vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc. Khi trong gia đình có trẻ mắc tiêu chảy, cần xử lý phân, tã bẩn đúng cách, rửa tay kỹ sau khi chăm sóc trẻ để hạn chế lây lan.

Mùa hè là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa. Việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine, giữ vệ sinh ăn uống và nhận biết sớm dấu hiệu mất nước có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.

Đức Trân