Mưa lớn cả đêm, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập sáng 16/9
Sáng 16/9, mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội, khiến một số tuyến đường, khu vực thấp trũng xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước.
Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6h ngày 16/9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa trên diện rộng. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên 5.000m tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ.
Qua kiểm tra, Công ty ghi nhận một số điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý, gồm đường Cổ Linh, phố Ngọc Lâm, phố Phú Xá, khu vực Hoa Bằng (từ số 91 đến 97 và từ số 54 đến 56), Triều Khúc (từ ngõ 97 đến Ao Đình) và cuối ngõ 42 Giang Văn Minh.

Tại các khu vực trọng yếu, Công ty bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý khi xảy ra úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực thấp trũng.
Số liệu tổng hợp đến 6h ngày 16/9 cho thấy lượng mưa tại nhiều khu vực ở Hà Nội ở mức cao.
Trong khu vực các phường, lượng mưa trong khoảng thời gian từ 22h ngày 15/9 đến 6h ngày 16/9 tại trạm đo Vân Hồ III (phường Hai Bà Trưng) đạt 66mm, nâng tổng lượng mưa từ 22h ngày 15/9 lên 99,1mm.
Tại khu vực Kiến Hưng, lượng mưa ghi nhận tại trạm TT5A Lô 15 Khu đô thị Văn Phú đạt 45,8mm trong khoảng thời gian trên, tổng lượng mưa là 80,4mm.
Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Cầu Giấy (Hồ CV1) 75,8mm; Hoàng Mai 74,7mm; Khương Đình 64,9mm; Long Biên (21 Tư Đình) 64,4mm và Hoàng Liệt 62,7mm.
Tại khu vực các xã, tổng lượng mưa ghi nhận tại một số điểm cũng ở mức cao. Xã Mỹ Đức đạt 155,3mm, xã Phú Xuyên 141,5mm, xã Thanh Trì 59,8mm, xã Vĩnh Thanh 129,3mm, xã Xuân Mai 115,4mm và xã Đông Anh 76,2mm.
Trước diễn biến mưa tiếp tục kéo dài, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đang duy trì lực lượng ứng trực ngoài hiện trường, tăng cường kiểm tra các tuyến, khu vực trọng điểm; tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm bảo đảm khả năng thu nước và khơi thông dòng chảy.
Các cửa phai tại hồ điều hòa được vận hành theo tình hình thực tế và đúng quy trình, tập trung hạ mực nước trên hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước.
Nhiều trạm bơm đầu mối đang được vận hành, trong đó Trạm bơm Yên Sở vận hành 15/20 tổ máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 3/4; Cổ Nhuế 4/4; Đồng Bông 1 3/3; Cầu Ngà 1 2/3; Cầu Ngà 3 1/2; Cầu Bươu 5/5; hồ Linh Đàm 2/4; Hà Trì 4/4; Đa Sỹ 4/4; Mậu Lương 4/4 và Phú Thượng 2/4.
Theo Công ty, lực lượng và phương tiện tiếp tục được duy trì ứng trực liên tục tại các vị trí trọng yếu để phát hiện, xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ úng ngập, đọng nước, đồng thời phối hợp bảo đảm giao thông tại các khu vực có khả năng úng ngập cao.
Số liệu mực nước cũng cho thấy nhiều tuyến sông trên địa bàn đã tăng so với 22h ngày 15/9. Tại sông Tô Lịch, điểm đo Hoàng Quốc Việt, mực nước tăng từ 4,04m lên 4,80m; tại hạ lưu đập Thanh Liệt tăng từ 4,21m lên 4,50m.
Tại sông Nhuệ, mực nước tại cống Hà Đông tăng từ 4,09m lên 4,36m; tại hạ lưu trạm bơm Cầu Bươu tăng từ 4,01m lên 4,33m. Sông Lừ tại hạ lưu cửa đập Lừ Sét tăng từ 3,90m lên 4,21m.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng và phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống và vệ sinh, khơi thông dòng chảy.