Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Mưa lớn gần 200mm, Hà Nội dồn lực tiêu thoát nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mưa lớn gần 200mm, Hà Nội dồn lực tiêu thoát nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng 17/9 khiến nhiều khu vực Hà Nội xuất hiện ngập cục bộ. Trước diễn biến mưa còn tiếp diễn, các đơn vị thoát nước được yêu cầu huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, vận hành đồng bộ hệ thống bơm tiêu.

Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 180mm

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng), ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khiến Hà Nội xuất hiện mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ đêm 16/9.

Đến 6h ngày 17/9, một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn: Từ Liêm 196mm, Hai Bà Trưng 189,9mm; Cầu Giấy 181,6mm; Tây Mỗ 180,8mm. Một số nơi khác cũng có lượng mưa cao như Yên Sở 164,4mm, Thanh Liệt 153,5mm, Vĩnh Thanh 148,9mm, Yên Nghĩa 143,3mm, Hoàng Mai 136,6mm, Kiến Hưng 134,2mm và Hoàn Kiếm 131,8mm.

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp xuất hiện ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều xe bị chết máy vì ngập úng.
Nhiều xe bị chết máy vì ngập úng.

Cùng thời điểm, mực nước tại một số sông trên địa bàn cũng ở mức cao. Sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 5,27m; tại đập Thanh Liệt, mực nước thượng lưu 4,62m, hạ lưu 5,49m. Sông Nhuệ tại Trạm bơm Đồng Bông 1 ở mức 5,38m, tại cầu Hà Đông 5,28m; sông Cầu Bây tại đập Trại Lợn ở mức 4,1m.

Trước diễn biến trên, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất. Các đơn vị chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện tại những khu vực trọng yếu.

Đáng chú ý, Trạm bơm Yên Sở được vận hành toàn bộ 20/20 tổ bơm. Nhiều trạm bơm khác như Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng... được vận hành theo lượng mưa và mực nước thực tế.

Hệ thống thủy lợi cũng được phối hợp vận hành để hỗ trợ tiêu nước. Trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 4/10 bơm do mực nước sông Đáy đang trên báo động 1; Đào Nguyên vận hành 25/25 bơm; Cầu Sa 11/11 bơm và Khê Tang 9/10 bơm.

Trong thời gian mưa, lực lượng thoát nước được bố trí ứng trực tại hiện trường, tập trung vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối.

Huy động toàn bộ nhân lực để khơi thông dòng chảy

Theo ghi nhận ngày 17/9, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập với mức độ khác nhau.

Một số vị trí ngập khoảng 0,1-0,2m gồm Nguyễn Gia Bồng, Hoa Lâm, Lê Mật, Đỗ Đức Dục, Châu Văn Liêm, Tố Hữu tại ngã ba Lương Thế Vinh, Trần Duy Hưng tại nút giao Trung Hòa, khu vực sân vận động Mỹ Đình và Dương Đình Nghệ.

Mức ngập khoảng 0,3m được ghi nhận tại Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, Quyết Thắng, Nguyễn Trác tại chân cầu HH2 và khu vực số 165 Thái Hà.

Tây Mỗ và Xuân Phương là những khu vực ghi nhận mức ngập cao hơn, khoảng 0,35m.

Các phương tiện lưu thông chậm vì ngập úng.
Các phương tiện lưu thông chậm vì ngập úng.

Tại khu vực Hà Đông và lân cận, một số vị trí trên Quốc lộ 6, Phố Xốm, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Bến xe Yên Nghĩa, Tô Hiệu, Yên Xá, Chiến Thắng, Triều Khúc... cũng xuất hiện ngập.

Trên Đại lộ Thăng Long, các hầm 2, 5, 6 và hầm Km9+656 xuất hiện ngập. Đường gom đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6 ngập trung bình khoảng 0,25m; khu vực cổng chào An Khánh ngập khoảng 0,3m.

Tại đường Võ Chí Công, khu vực Udic, nước mới láng mặt đường, phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực để khơi thông dòng chảy, bố trí thiết bị bơm hút, tăng khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực úng ngập.

Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu phối hợp với đơn vị giao thông để cảnh báo, phân luồng tại những vị trí bị ảnh hưởng.

Theo ông Hưng, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Tại khu vực trung tâm thành phố và phạm vi hệ thống thoát nước đã được đầu tư theo các dự án khẩn cấp, chống úng ngập, tình trạng ngập cục bộ không phát sinh.

Các công trình khẩn cấp, chống úng ngập mới đưa vào vận hành tiếp tục được điều hành phù hợp với lượng mưa và mực nước thực tế, phối hợp với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm tăng khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu.

Do mưa vẫn tiếp tục trên địa bàn, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến thời tiết và mực nước, duy trì lực lượng bám sát hiện trường.

Các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa được chủ động vận hành; đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi hạ mực nước tại các nguồn tiêu, tạo dung tích dự phòng để tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa trong những giờ tới.

Lê Khánh