Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/10, các khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa lớn 150-350mm, cục bộ trên 500mm.

Mưa lớn từ chiều 26/10 đến sáng 27/10, lượng lớn nước trên núi đã bất ngờ đổ về theo khe núi, cuốn theo đất, đá làm thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân ở thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi.
Ông A Brok, thôn Bung Tôn, có nhà bị thiệt hại cho biết: “Ở đây trước giờ không có tình trạng lũ như thế này. Đây là lần đầu tiên nên tôi bất ngờ, nước lũ về nhanh không kịp trở tay. Tôi chỉ kịp chạy thoát ra ngoài, còn tài sản thì bị cuốn trôi”.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết: “Chính quyền xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ 9 hộ dân di chuyển đến nơi ở an toàn. Đồng thời, huy động các lực lượng và phương tiện tổ chức dọn dẹp đất, đá, khơi thông dòng chảy, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của các hộ dân”.

Theo báo cáo xã
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người
dân, UBND xã
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã vẫn đang mưa rất lớn, các tuyến đường huyết mạch dẫn vào Trung tâm xã đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở và không đi lại được. Xã đã căng dây, biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đồng thời, huy động lực lượng và phương tiện chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương vừa gửi thông báo đến các Trường mầm non, Tiểu học và THCS về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học ngày này 27/10.
Theo ông Dũng, hiện trên địa bàn xã có nhiều điểm sạt lở núi do mưa lớn. Chính quyền quyết định cho học sinh nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em và giáo viên.
Chính quyền địa phương đã yêu cầu hiệu trưởng các trường học thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh, đồng thời bố trí cán bộ trực, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh trong thời tiết xấu. Các trường được chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các văn bản phòng chống thiên tai của tỉnh, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, giữ liên lạc nhiều kênh để ứng phó kịp thời, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau khi mưa ngớt, nước rút để học sinh sớm trở lại học tập.
Hiện trên tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua xã Tây Trà Bồng ghi nhận có 3 điểm sạt lở lớn, với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây cô lập cục bộ một số khu vực.

Tại Đà Nẵng, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nông Sơn, nước sông Thu Bồn lên nhanh gây ngập diện rộng trên địa bàn xã Nông Sơn. Trong đêm 26/10, xã Nông Sơn đã di dời khẩn hơn 40 hộ dân ở khu vực ven sông, trũng thấp đến nơi an toàn.

Ghi nhận lúc sáng 27/10, mực nước tại Trạm thủy văn Nông Sơn đạt 16,42m, vượt báo động III 1,42m, nước tiếp tục lên chậm. Nhiều khu vực dân cư, tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ. Tuyến ĐT611 đoạn qua Khe Le ngập sâu trên 2m; nhiều vị trí khác như: cầu Bến Ý, cầu Bến Đình, cầu Máy Nước, khu vực chợ Thơm và các tuyến đường liên thôn bị ngập sâu từ 0,5-1,5m, gây cô lập tạm thời một số khu dân cư thuộc các thôn Phước Bình, Lộc Trung và Trung Phước.
Ngay trong đêm 26/10, lực lượng công an, dân quân thường trực của xã chốt chặn, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm người dân qua lại các điểm ngập để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, từ chiều tối 26/10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã, lực lượng Công an, Quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người dân, nâng cao, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Ông Phi nói thêm, hiện nay, các khu vực bị chia cắt trên địa bàn gồm các thôn: Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông (khu vực Hà Dục Bắc cũ) và khu tái định cư Gò Hiu. Trong đó, tổ 6 thôn Tân An có nhiều nhà ngập sâu trên 1m.
Tổng cộng, toàn xã có 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu bị chia cắt do nước lũ. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản của các hộ vùng trũng thấp tại tổ 6 thôn Tân An, đồng thời tổ chức sơ tán, di dời xen ghép 113 hộ dân với 447 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo Ban
Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, đến chiều
26-10, tại thủy điện
