Mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, cảnh báo lũ quét và biển động mạnh
Từ đêm nay (24/10), các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 200mm chỉ trong 24 giờ. Mưa kéo dài khiến đất ngấm no nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi ngoài khơi, gió mạnh và sóng lớn khiến biển dậy sóng dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 4h30 đến 9h30 ngày 25/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến: Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Gia Lai và Khánh Hòa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở mức 1.
Từ đêm 24 đến ngày 26/10, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, lan xuống phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk, với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển.
Ngoài ra, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 100mm, chủ yếu vào chiều và đêm. Dự báo đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến hết tháng 10, đặc biệt tại dải Trung Trung Bộ.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực sườn dốc, suối, cầu tràn và theo dõi thường xuyên bản tin cảnh báo chi tiết tại trang thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Cùng thời điểm, vùng biển từ Bắc Biển Đông đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc. Ghi nhận tại trạm Bạch Long Vĩ, gió đạt cấp 6, giật cấp 7; ở Cồn Cỏ, gió giật cấp 8.
Dự báo trong đêm 24 và ngày 25/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5m; Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Đến đêm 25 và ngày 26/10, gió mạnh tiếp tục duy trì, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn cần nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này. Ngoài khơi có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật trên cấp 7, rất nguy hiểm cho hoạt động đánh bắt.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và gió mạnh, cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương từ Hà Tĩnh đến Tây Nguyên tăng cường trực ban phòng, chống thiên tai; rà soát, cảnh báo sớm các khu vực có nguy cơ cao; chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại các vùng dân cư ven suối, chân đồi và khu vực ven biển.
Người dân cần nêu cao cảnh giác, theo dõi liên tục các bản tin thời tiết mới nhất để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.