Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lượng mưa tại nhiều khu vực Hà Nội trong đêm 16/9 và rạng sáng 17/9 phổ biến 80-160mm, có nơi gần 200mm. Đến 6h, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, trong khi các trạm bơm tiếp tục được vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên 5.000m tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ, đêm 16/9 và rạng sáng 17/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa trung bình trên địa bàn thành phố đạt 80-160mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 (phường Từ Liêm) 199mm, phường Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, Cầu Giấy 175,4mm.

Tại khu vực Thanh Liệt, lượng mưa đo được tại đập Thanh Liệt - Cầu Tó là 152,5mm; phường Hoàng Mai 135,7mm; phường Nghĩa Đô 131,9mm; phường Hoàn Kiếm 130,4mm.

Ở khu vực ngoại thành, lượng mưa tại một số điểm cũng ở mức cao như xã Thanh Trì 119mm, xã Vĩnh Thanh146 mm...

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước sau trận mưa lớn với lượng mưa có nơi gần 200mm.
Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước sau trận mưa lớn với lượng mưa có nơi gần 200mm.

Đến 6h ngày 17/9, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý.

Các vị trí được ghi nhận gồm Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, khu vực sau tòa nhà Keangnam; phố Hoa Bằng; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ; phố Phan Văn Trường; phố Trần Bình.

Ngoài ra, một số điểm khác cũng xuất hiện úng ngập như đoạn Triều Khúc từ ngõ 97 đến Ao Đình, Võ Chí Công khu vực UDIC, đường Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, khu vực 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Ngay khi xuất hiện mưa, Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, triển khai tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy và thực hiện các biện pháp xử lý úng ngập.

Các cửa phai, trạm bơm được vận hành theo quy trình nhằm hạ mực nước trên hệ thống. Những khu vực thấp trũng cũng được bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các trạm bơm đầu mối được vận hành theo tình hình thực tế. Trong đó, trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 tổ máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 4/4; Cổ Nhuế 4/4 và Đồng Bông 1 3/3.

Cùng với đó, nhiều trạm bơm tại các hầm chui và khu vực khác được vận hành như trạm bơm hầm chui Lê Văn Lương, hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hầm chui nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa, Đại lộ Tây Nam, đường sắt; các trạm bơm Đồng Tép, Cầu Chui, Gầm Chui xe lửa Bắc Đuống, Hà Trì, Mậu Lương, Phúc Đồng, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Resco, Trần Phú, Tân Mai, Đền Lừ mới và một số trạm bơm khác.

Từ 15h45 ngày 16/9, Công ty đã mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ hạ mực nước trên các sông Nhuệ, Bùi, Tích và Đáy. Khi khu vực nội đô bắt đầu xuất hiện mưa từ khoảng 22h30, đơn vị tiếp tục chủ động vận hành đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt, điều tiết theo diễn biến thực tế.

Mưa lớn cũng khiến mực nước nhiều tuyến sông, kênh tăng nhanh. Đến 6h ngày 17/9, mực nước sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 5,48m, tăng từ 4,06m lúc 20h ngày 16/9. Tại hạ lưu đập Thanh Liệt, mực nước đạt 5,46m, so với 4,06m trước đó.

Sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 có mực nước 5,45m, tăng từ 3,99m; tại cống Hà Đông đạt 5,38m, tăng từ 3,96m.

Đến 6h ngày 17/9, mưa vẫn tiếp diễn tại một số khu vực. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng, phương tiện tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình, vệ sinh và khơi thông dòng chảy.

Lê Khánh