Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Mưa lũ tiếp tục uy hiếp miền Trung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mưa lũ tiếp tục uy hiếp miền Trung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lũ chưa có chiều hướng lắng xuống, nhiều nơi bị cô lập, sạt lở đất, nhà dân ngập nước tiếp tục xảy ra. Trong khi đó Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, một cơn áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển Trường Sa.

Sạt lở đất trên tuyến đường huyện Bắc Trà My đi về xã Trà Giác (Quảng Nam).

Sập nhà, trôi cầu, sạt lở đất

Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang khốn đốn với tình cảnh sạt lở đất và mưa lũ. Theo thống kê của UBND huyện đến sáng ngày 4/11, mưa lũ đã gây xói lở nhiều vị trí trên các tuyến đường đi xã Trà Giác. Có 2 nhà dân và 2 con bò bị lũ cuốn trôi, 10 nhà có nguy cơ sạt lở. Hàng nghìn khối đất đá đã sạt lở xuống đường.

Theo ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện: mưa lũ làm xói lở, bồi lấp trên 100ha hoa màu, 4ha diện tích lúa bị hư hại... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra cầu treo từ Trạm Y tế xã đi thôn 2 xã Trà Giác bị nước cuốn trôi khiến người dân bị cô lập.

Có mặt tại khu vực thôn 5, xã Trà Giác, chúng tôi chứng kiến cảnh sạt lở kinh hoàng tại đây. Nơi đây có cây cầu bản dài khoảng 10 mét bị nước lũ làm đứt gãy hoàn toàn. Chính quyền địa phương và người dân phải đóng những thang gỗ tạm bắt qua những đoạn đường xói lở để có thể đi lại.

Trong khi đó, tình hình sạt lở đất, uy hiếp các tuyến đường, nhà dân, trường học tại huyện miền núi Nam Trà My vẫn chưa thể xử lý triệt để. Báo cáo mới nhất của huyện cho biết, ước tổng khối lượng đất, đá bị sạt lở tính đến nay đã có khoảng 75.130m3.

Đáng lo ngại, hiện nay do chưa có kè Sông Tranh, dọc theo tuyến Quốc lộ 40B nên mưa lớn làm sạt lở ảnh hưởng đến mố cầu bê tông đi xã Trà Tập, Trà Cang. Nhiều trường học bị nước lũ và sạt lở uy hiếp như trường Dân tộc nội trú Tiểu học Trà Tập, sạt lở ngay phía sau khu dãy phòng học. Nhiều nơi mạng viễn thông đã mất liên lạc hoàn toàn.

Thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Khu vực miền Trung Tây Nguyên, tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) vẫn còn cô lập do sự cố 1 cầu bị trôi, 1 cầu bị hỏng.

Còn tại Quảng Ngãi, 18 tuyến đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng với khoảng 7.705m; số điểm bị sạt lở 40 điểm.

Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,... nhiều nơi cùng chung số phận. Trong đó đáng nói, tỉnh Bình Định có 18 cống tiêu và 6 cầu nhỏ bị hư hỏng, 1.450 nhà ngập nước; có 217 hộ bị ngập nước phải di dời, 230 hộ bị cô lập.

Tại Phú Yên các địa phương đã triển khai phương án di dời dân ở những vùng trũng thấp, vùng triều cường…

Nhằm khắc phục tình trạng trên, trong những ngày qua, chính quyền các địa phương vùng lũ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, chỉ đạo ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai phương án san ủi đất, đá nhằm giải phóng thông suốt trên tuyến đường giao thông huyết mạch.

UBND các xã kiểm tra tình hình thiệt hại báo về UBND huyện chỉ đạo khắc phục. Cùng với đó là trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.

Cửa Đại bị tàn phá nặng nề

Tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của mưa lũ và gió mùa Đông Bắc, những cột sóng cao từ 1 đến 2 mét liên tục đánh vào bờ khiến cửa biển đã bị sạt lở nay tình trạng càng thêm trầm trọng.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, bờ biển Cửa Đại đã sạt lở đến 1.300m, làm ảnh hưởng lớn đến 12 hộ kinh doanh nhà hàng, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn. Trong 1 tháng trở lại đây, bờ biển tiếp tục sạt lở hơn 400m về phía Bắc với chiều sâu sạt lở khoảng 20m.

Theo quan sát của chúng tôi, hàng trăm mét bờ biển đã bị nước biển xâm thực và cuốn trôi nhiều công trình xây dựng, có đoạn sâu đến 15 mét. Hàng loạt cây cối, hàng loạt dù che nắng ven biển bị nước cuốn phăng. Kè đê ngăn sóng bị sạt lở nặng, một số mảng bê tông lớn của khu nghỉ dưỡng bị sóng đánh tan tành.

Kiểm tra tình hình thực tế tại đây, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo TP Hội An cùng các sở, ngành khẩn trương thực hiện phương án kè để ngăn chặn tình trạng sạt lở.

Rất nhiều công nhân vẫn đang khắc phục sự cố bằng cách kè bao cát, hạn chế sóng biển đánh vào bờ gây sạt lở. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Đến sáng ngày 4/11, có 6/20 hồ chứa thủy điện vừa và lớn trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang vận hành xả lũ với lưu lượng xả phổ biến từ 100-500m3/s. Hiện tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, trong khi đó một cơn áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Tấn Thành