Mưa lụt tại Quảng Trị khiến 1.259 ngôi nhà bị ngập, 1 người chưa liên lạc được

Nghĩa Văn 14/11/2023 14:54

Thống kê đến 11h ngày 14/11 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn khiến 1.259 ngôi nhà bị ngập và 1 người dân trên địa bàn đi đánh cá đến nay chưa liên lạc được.

Trưa 14/11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, lượng mưa trên địa bàn trong 24 giờ qua phổ biến từ 110 - 230mm, một số nơi cao hơn như: Đập thủy điện La Tó 245mm, Cam Tuyền 265mm, Hướng Sơn 288mm, Cam Chính 307mm, Hướng Hiệp 386mm, Hướng Linh 473mm.

Nhà ông Đào Xuân Hữu ở thôn Bích Giang (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ). Ảnh: CTV.
Nhà ông Đào Xuân Hữu ở thôn Bích Giang (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ). Ảnh: CTV.

Tính đến 11h ngày 14/11, mưa lớn đã gây ngập 1.259 căn nhà tại huyện Cam Lộ và TP Đông Hà. Trong đó, tại huyện Cam Lộ có 787 căn ngập dưới 1m và 275 căn bị ngập từ 1 - 3m; 197 hộ dân tại phường 4 (TP Đông Hà) bị ngập từ 0,2 - 0,3m, hiện tại nước đã rút.

Mưa lớn khiến 1.259 căn nhà tại tỉnh Quảng Trị bị ngập nước. Ảnh: CTV.
Mưa lớn khiến 1.259 căn nhà tại tỉnh Quảng Trị bị ngập nước. Ảnh: CTV.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến 7 điểm trường (5 điểm tại huyện Cam Lộ và 2 điểm tại huyện Hải Lăng) bị ngập, phải cho học sinh nghỉ học; gây ngập lụt cục bộ một số khu vực và tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời; 65ha cây ăn quả, rau màu và 50.000 cây giống lâm nghiệp tại huyện Cam Lộ bị ngập úng; hơn 1.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi và nhiều thiệt hại khác.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, 1 người đàn ông tại xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh) đi đánh cá từ tối qua (13/11) đến nay chưa về, người thân vẫn chưa thể liên lạc được.

Ông Nguyễn Quang Chiến - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy xác nhận việc này và cho biết thêm, người đàn ông nói trên là Lê Đ.H. (36 tuổi, trú tại thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy) đi đánh cá tại hồ La Ngà.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với người dân triển khai các phương án tìm kiếm ông H.

Chiến sĩ bộ đội hỗ trợ giáo viên dọn dẹp trường TH và THCS Cam Tuyền.
Chiến sĩ bộ đội hỗ trợ giáo viên dọn dẹp trường TH và THCS Cam Tuyền. Ảnh: CTV.

Để ứng phó với đợt mưa lũ này, 448 hộ dân (1.064 nhân khẩu) tại huyện Cam Lộ đã được di dời đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, ngày 13/11/2023, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện khẩn số 08/CĐ-BCH về việc chủ động triển khai ứng phó với mưa lũ và gió mạnh trên biển.

Ngày 10/11/2023, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 127/VP-PCTT về việc ứng phó với mưa lũ, gió mạnh trên biển và đất liền.

Chỉ đạo Đài KTTV tỉnh tăng cường thời lượng các OBS quan trắc đo diễn biến lượng mưa, mực nước tại các trạm đo; đồng thời, theo dõi liên tục các điểm đo mưa, mực nước của hệ thống Vrain và tăng cường thời lượng phát tin, cảnh báo, dự báo về tình hình mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng xung yếu;

Các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN dự báo, từ ngày 15 - 17/11, lũ trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ các sông ở mức từ BĐ 1 đến BĐ 2, có sông trên BĐ 2; nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối, các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi; ngập lụt vùng thấp trũng hạ lưu sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lụt tại Quảng Trị khiến 1.259 ngôi nhà bị ngập, 1 người chưa liên lạc được

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO