Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Mùa Xuân của sự sẻ chia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mùa Xuân của sự sẻ chia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, các cấp Công đoàn đang lan tỏa những hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Tại tỉnh Lạng Sơn, không khí xuân đã rộn ràng từ sớm ở nhiều cấp Công đoàn. Qua đó, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Bà Hoàng Ngọc Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến được tổ chức tại khu vực trung tâm với sự tham gia của gần 700 đoàn viên, người lao động. Đối với những đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp tại địa bàn cơ sở, bảo đảm không ai bị bỏ sót.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh Lạng Sơn dự kiến có khoảng 3.400 đoàn viên, người lao động được chăm lo dịp này, trong đó có hơn 2.000 người nhận phiếu mua hàng online từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những con số ấy phản ánh nỗ lực rất cụ thể, thực chất của tổ chức Công đoàn trong việc đưa chính sách chăm lo đi vào đời sống.

Tại tỉnh Ninh Bình, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Tiêu biểu là chương trình “Tết Sum vầy 2026” tại Công ty TNHH May Việt Thuận, Khu công nghiệp Hòa Xá đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Trong không gian ấm cúng, người lao động được quây quần bên mâm cơm tất niên, thưởng thức các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như xe máy, tivi, tủ lạnh…

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã trao 125 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hải Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình cho biết: “Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình dự kiến trao khoảng 18.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm 700.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động đi kèm như: “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” với 50 gian hàng ưu đãi, gian hàng “0 đồng”; tổ chức xe đưa đón công nhân về quê; hỗ trợ một phần kinh phí mua vé xe” -  ông Long cho biết và nhấn mạnh: Những con số ấy không chỉ thể hiện quy mô chăm lo, mà còn cho thấy sự vào cuộc bài bản, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn các cấp.

Còn tại Lâm Đồng, công tác rà soát đối tượng cũng được thực hiện kỹ lưỡng, ưu tiên người lao động mất việc, ốm đau, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi thiên tai…Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hướng dẫn 4.300 đoàn viên tham gia “Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026” trực tuyến; mỗi người được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng và miễn phí vận chuyển. Bên cạnh đó, từ nguồn tài chính Công đoàn, tỉnh đã trao 5.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động.

Một điểm nhấn giàu tính nhân văn tại Lâm Đồng là chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Công đoàn cơ sở tổ chức. Mỗi suất ăn trị giá 70.000 đồng từ nguồn tài chính Công đoàn, cùng sự hỗ trợ thêm của doanh nghiệp, đã mang đến những bữa cơm ấm áp, chan chứa tình người giữa những ngày cuối năm bận rộn.   

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn là trách nhiệm chính trị của tổ chức Công đoàn. Mỗi phần quà, mỗi chuyến xe, mỗi hoạt động “Tết Sum vầy” phải thực sự đến đúng người, đúng đối tượng một cách kịp thời, công khai và minh bạch để người lao động cảm nhận rõ vai trò đại diện, bảo vệ và đồng hành của Công đoàn.
“Năm 2026, các hoạt động chăm lo Tết tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ trực tiếp và tạo không gian gắn kết tinh thần, giữa hỗ trợ truyền thống và ứng dụng chuyển đổi số như “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến, phiếu mua hàng online, các nền tảng phúc lợi đoàn viên…” – ông Khang chia sẻ.

Phương Nguyên