Muốn vào ngành Sư phạm, thí sinh lưu ý quy định mới khi đăng ký nguyện vọng
Năm 2026, thí sinh muốn xét tuyển ngành Sư phạm phải xếp nguyện vọng trong 5 vị trí đầu. Nếu đăng ký từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không xét tuyển, dù thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Dự báo tiếp tục tăng sức hút
Ngành sư phạm tiếp tục cho thấy sức hút trong mùa tuyển sinh năm 2026 khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực do các trường sư phạm tổ chức tăng mạnh.
Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo cho biết, Kỳ thi Đánh giá năng lực độc lập (SPT) năm 2026 ghi nhận gần 23.000 hồ sơ đăng ký ở cả hai đợt thi, tăng khoảng 5.000 hồ sơ so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng đợt 1 có khoảng 15.000 thí sinh dự thi.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, trong những mùa tuyển sinh gần đây, số lượng thí sinh đăng ký vào khối ngành sư phạm có xu hướng tăng mạnh.
Riêng năm 2024, khối ngành này ghi nhận mức tăng nguyện vọng cao nhất, khoảng 85% so với năm trước, tương đương gần 200.000 nguyện vọng. Đây cũng là một trong bốn khối ngành thu hút nhiều nguyện vọng xét tuyển nhất, cùng với các lĩnh vực kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính.
Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhóm ngành Sư phạm thuộc tốp ngành có mức điểm chuẩn cao nhất. Nhiều ngành thí sinh phải đạt 30 điểm mới có cơ hội đỗ.
Một trong những yếu tố góp phần gia tăng sức hút của ngành sư phạm là việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm. Cùng với đó, các chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo ngày càng được quan tâm, góp phần cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc và nâng cao vị thế của nghề giáo.
Theo các chuyên gia, với những tín hiệu tích cực này, ngành sư phạm sẽ tiếp tục nằm trong nhóm ngành thu hút thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2026.
Xếp nguyện vọng sai, thí sinh mất cơ hội vào ngành Sư phạm
Theo kế hoạch, Bộ GDĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8h ngày 1/7. Đây là mốc thời gian quan trọng để thí sinh trên cả nước hoàn tất các bước tiếp theo trong quá trình xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các ngành, chương trình đào tạo.
Tuy nhiên, riêng đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành này, bao gồm trình độ đại học và cao đẳng mầm non, bắt buộc phải xếp các nguyện vọng này trong 5 nguyện vọng đầu tiên trên hệ thống tuyển sinh.
Như vậy, nếu thí sinh đăng ký ngành sư phạm từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không xét tuyển vào ngành đó, kể cả khi đáp ứng điều kiện điểm theo quy định.
Nguyên tắc xét tuyển chung vẫn được giữ nguyên: các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp; nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, hệ thống chỉ công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất.
Đây là điều thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội xét tuyển chỉ vì sắp xếp nguyện vọng không phù hợp.
Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.
Bên cạnh việc giới hạn thứ tự nguyện vọng, Quy chế 2026 tiếp tục duy trì và cụ thể hóa ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với khối ngành Sư phạm để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GDĐT sẽ quyết định và công bố mức điểm sàn hằng năm.
Đối với các phương thức không dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có kết quả học tập năm lớp 12 xếp loại giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,50 trở lên.
Riêng các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, học sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 16,5 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.