Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Mường Lựm thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mường Lựm thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là xã xa xôi của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nên lâu nay cái nghèo đã đem đến cho Mường Lựm nhiều thách thức. Được Nhà nước, được Tỉnh đầu tư, chỉ sau vài năm Mường Lựm đã có những chuyển biến rõ nét. Cái cần ghi nhận ở đây đó chính là việc người dân đã nắm bắt kịp thời cơ hội, biết lựa chọn và phát huy những thế mạnh để tạo sự đột phá về kinh tế của mình.

Nhờ việc đi đúng hướng mà người dân Mường Lựm đã thoát nghèo.

Quan điểm từ trước đến nay của Chính phủ đầu tư cho các vùng dân tộc, vùng địa phương nghèo là “Chính phủ chỉ cho dân được “chiếc cần câu”, phía địa phương phải dậy dân “cách câu”, còn “câu được cá” hay không lại phụ thuộc rất lớn vào người dân”. Hàm ý của câu này nghĩa là: Chính phủ chỉ đầu tư kinh phí cho các địa phương nghèo, căn cứ vào điều kiện thực tế của mình địa phương sở tại sẽ tìm một hướng phát triển kinh tế phù hợp để triển khai đến người dân và có thoát được nghèo hay không thì vai trò của người dân là yếu tố lớn nhất quyết định nó.

Thấu hiểu thiển ý của Chính phủ, là một xã xa xôi, nên khi nguồn vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo được đầu tư về đã được lãnh đạo ở đây cân nhắc kỹ lưỡng. Cân nhắc, lựa chọn, những hướng phát triển kinh tế được đưa ra, chính quyền công khai và thông tin đến các hộ dân. Sau đó chính quyền và dân đã lựa chọn những mô hình kinh tế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai của mình để cùng dân triển khai. Quan điểm là: Khi Chính phủ cho “cần câu” thì người dân và chính quyền sở tại phải nhanh chóng “câu” được cho mình những “con cá” to nhất và lớn nhất.

Sau khi lựa chọn, với điều kiện tự nhiên của mình, đồng đất nhiều, phong phú về các loại cỏ cây nên chương trình chăn nuôi đại gia súc được Mường Lựm triển khai. Con giống được huy động bằng tất cả các hình thức, các đầu con giống với hai loại chủ yếu là trâu, bò đã hình thành trong các nhà dân. Chăm chút, nuôi nấng, thêm vào đó là việc áp dụng khoa học kỹ thuật để nuôi và phòng chống dich bệnh nên không bao lâu tổng số đàn gia súc ở đây đã tăng lên nhanh chóng. Từ việc chăn nuôi quảng canh, hiện nay tổng đàn trâu, bò ở Mường Lựm đã lên đến gần 2.000 con. Với giá bán trung bình 5 triệu đồng/con thì hiện tại toàn xã Mượng Lựm đã có một nguồn kinh tế dự trữ từ gia súc khoảng 10 tỷ đồng.

Với quan điểm phát triển bền vững, làm đến đâu chắc đến đó, khi chăn nuôi gia súc là hướng đi đúng, hướng đi trọng điểm, thì một hướng đi nữa đã được xác định với người dân là rừng. Nghề rừng lâu nay cũng được coi là một trong những thế mạnh của Mường Lựm. Xã đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ ở cơ sở. Ký hợp đồng với các chủ rừng, thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ trên 3.350 ha rừng trên địa bàn, đặc biệt là 3.000 ha rừng trọng điểm thuộc dự án 661. Bằng việc nhận khoanh nuôi và bảo vệ này, hàng năm xã và người dân có thêm những nguồn thu cho mình.

Mường Lựm là địa phương tiềm năng về lúa và ngô, nhưng trong quá trình lựa chọn thấy cây ngô đem lại hiệu quả kinh tế hơn nên Mường Lựm đã nhanh chóng chuyển gần hết diện tích lúa nương sang trồng cây ngô lai. Hiện tại Mường Lựm đã có 375 ha, với năng suất 70 tạ/ha thì sản lượng hàng năm về ngô ở đây đã đạt trên 2.600 tấn. Bằng việc nhanh chóng chuyển đổi này nên bình quân lương thực đầu người của Mường Lựm đã đạt 1.350kg/năm.

Việc lựa chọn đúng hướng, táo bạo trong quá trình phát triển kinh tế ở Mường Lựm cho thấy người dân ở đây đã rất hiểu thiển ý của Chính phủ. Đây cũng là một trong những việc làm mà các địa phương khác cần học tập.

Phú Minh Nguyên