Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mỹ vẫn không loại trừ đưa ra khả năng tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với CHDCND Triều Tiên; Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sillivan tuyên bố trong hôm 17/10, chỉ vài giờ sau khi chính quyền Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo rằng cuộc chiến hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Shinsuke Sugiyama. (Nguồn: Nikkei).

Cảnh báo mới

Các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên từ lâu đã được Trung Quốc hối thúc, tuy nhiên Washington và đồng minh Nhật Bản vẫn do dự khi ngồi xuống bàn đàm phán trong lúc mà Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển tên lửa mang đầu đạt hạt nhân.

"Cuối cùng, chúng tôi không loại trừ khả năng hướng tới đối thoại trực tiếp" - ông Sullivan nói tại Tokyo sau khi hội đàm với đối tác Nhật - "Sự tập trung của chúng tôi luôn nhằm vào biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Nhưng chúng tôi cùng các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nếu như ngoại giao thất bại".

Căng thẳng đã gia tăng sau khi CHDCND Triều Tiên thực hiện hàng loạt các vụ thử nghiệm vũ khí cùng cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Tình hình trên bán đảo Triều Tiên, vốn thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, đang đi đến một điểm bước ngoặt và một cuộc chiến hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào" - Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Kim In Ryong, nói trước một ủy ban Đại hội đồng LHQ, trong hôm 17/10.

"Miễn là một nước không tham gia vào các hành động quân sự của Mỹ chống lại Triều Tiên, chúng tôi không có ý định sử dụng lời đe dọa vũ khí hạt nhân với bất kỳ nước nào" - ông Kim nói.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 1 tuần lễ với Hàn Quốc ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên trong hôm đầu tuần, trong đó có sự tham gia của 40 tàu hải quân, có cả hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan.

Kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 17/10 cho hay "nỗ lực vô vọng" của khối đồng minh nhằm ngăn chặn đà tiến của họ sẽ chỉ chứng minh rằng Bình Nhưỡng nên tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân của mình "đến cùng".

"Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả kế sách của Mỹ, bao gồm các lệnh trừng phạt, sức ép và lựa chọn quân sự, bởi chúng ta có lực lượng hạt nhân để tự vệ, sức mạnh, khả năng tự phát triển và tự cung tự cấp" - hãng KCNA viết trong một bài xã luận.

Sức ép gia tăng

Bình luận về lời cảnh báo mà phái đoàn Triều Tiên đưa ra về chiến tranh hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng điều đó sẽ không có lợi cho bất cứ bên nào.

"Trung Quốc vẫn hy vọng rằng tất cả các bên, trong tình trạng phức tạp và nhạy cảm trên bán đảo Triều Tiên, có thể kiềm chế và nỗ lực giảm thang căng thẳng trong khu vực" - ông Lục Khảng nói.

Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên kể từ năm 2006. Các lệnh trừng phạt gần đây nhất nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu của nước này gồm than đá, quặng sắt và hải sản, mà mục tiêu là cắt giảm 1/3 tổng doanh thu xuất khẩu thường niên 3 tỷ USD của nước này.

Giới chuyên gia nói rằng Triều Tiên hiện đang cố gắng tìm ra các nguồn thu ngoại tệ thay thế để duy trì nền kinh tế và tiếp tục chương trình vũ khí. Công ty an ninh mạng BAE Systems Plc hôm đầu tuần cho hay, nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên có khả năng đứng đằng sau một vụ tấn công mạng mới đây ở Đài Loan.

Những kẻ hacker đã tìm cách lấy trộm 60 triệu USD từ Ngân hàng Viễn Đông, tuy nhiên lực lượng an ninh đã thu hồi lại gần hết, ngoại trừ một khoản trị giá 500.000 USD.

Mới đây, Triều Tiên cũng bắt đầu cho phép công dân trong nước từ độ tuổi 12 trở lên được tham gia cá cược đua ngựa, theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên.

Trước đó, những người cá cược sẽ chịu 3 năm lao động khổ sai, tuy nhiên do các thị trường tư nhân ngày càng phát triển nên người dân càng đổ nhiều tiền hơn vào lĩnh vực giải trí, theo giới chuyên gia.

"Nhiều người dân Triều Tiên kiếm được nhiều tiền từ thị trường tư nhân, họ ăn uống tại các nhà hàng sang trọng và đi mua sắm, tất cả đều giúp cho nền kinh tế của nước họ. Đó là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao chính quyền Bình Nhưỡng vẫn có nguồn tài chính, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế" - Lee Sang-keun, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất, ĐH Ewha (Hàn Quốc), nhận định.

Khánh Duy