Mỹ gia tăng sức ép cáo buộc Nga can thiệp bầu cử dù không có chứng cứ
Nhiều hãng truyền thông phương Tây trong hôm 6/1 đã đăng tải thông tin cho rằng Mỹ đã xác nhận được các đặc vụ Nga có liên quan tới những cáo buộc tấn công mạng mà họ đưa ra trong khi Moscow lập tức phản bác rằng báo cáo này không hề đưa ra dẫn chứng nào cụ thể.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định như “đinh đóng cột” rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công mạng nhằm vào DNC. (Nguồn: AP).
Một số hãng tin như CNn, Washington Post, New York Times, NBC News… đã đồng loạt đăng tải thông tin dẫn nguồn các quan chức tình báo Mỹ giấu tên nói rằng họ đã xác định được các đặc vụ Nga - không được nêu rõ tên - đã gửi thông tin bị rò rỉ của đảng Dân chủ cho Wikileaks để tạo sự thuận lợi cho ông Donald Trump đắc cử.
Trước đó, Nga đã từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, trong khi người sáng lập Wikileaks Julian Assange cũng khẳng định rằng Moscow không phải nguồn cung cấp thông tin cho họ. Ngay cả Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng tỏ rõ sự ngờ vực của mình đối với các cáo buộc mà giới chức tình báo Mỹ đưa ra.
Trong hôm 6/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích ông Donald Trump vì công kích cộng đồng tình báo nước này liên quan tới cáo buộc nhằm vào Nga, nói rằng hành động tỏ rõ sự không tin tưởng vào các cơ quan tình báo trong nước của ông Trump là “thiếu suy xét”.
Gần như ngay sau đó, ông Trump cũng đưa ra bình luận của mình trên tài khoản Twitter cá nhân liên quan tới lòng tin của ông đối với các bằng chứng mà cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra, đặt câu hỏi rằng tại sao họ lại quyết định không yêu cầu khám xét các máy tính thuộc về Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC).
Ông Biden cho hay ông đã được đọc bản báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ về cáo buộc Nga dính líu tới vụ tấn công mạng này, và chi tiết của báo cáo có thể sẽ sớm xuất hiện trên các kênh truyền thông Mỹ.
CNN, Washington Post và NBC News cùng ngày đã dẫn một số nguồn tin, nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã thu được một số đoạn hội thoại sau kỳ bầu cử Tổng thống, trong đó cho thấy các quan chức chính phủ Nga hoan nghênh chiến thắng của ông Trump. Các hãng tin này còn nói rằng, CIA đã xác nhận được bên trung gian đã chuyển các bức email bị rò rỉ của DNC tới Wikileaks, dù không công bố bằng chứng cụ thể nào.
NBC News dù không đưa ra bằng chứng cụ thể, vẫn cáo buộc Nga tấn công mạng không chỉ nhằm vào DNC mà còn cả Nhà Trắng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các tập đoàn lớn của Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Biden trong cuộc phỏng vấn với hãng PBS còn nói rằng báo cáo trên đã xác nhận rõ ràng rằng Nga cố gắng “làm mất uy tín tiến trình bầu cử Mỹ”, trong đó tấn công mạng chỉ là một phần của chiến dịch có hệ thống nhằm hạ bệ bà Hillary Clinton. Ông Biden còn chỉ trích ông Trump vì đã phớt lờ thông tin tình báo về vụ tấn công mạng.
“Suy nghĩ cho rằng các bạn biết nhiều hơn cộng đồng tình báo cũng giống như việc nói rằng bạn biết về môn vật lý nhiều hơn cả giáo viên của bạn vậy. Kiểu như tôi không đọc sách nhưng lại biết nhiều hơn” - ông Biden nói, đáp trả một bình luận mà ông Trump nói cách đó chỉ một hôm.
Cũng trong hôm 6/1, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper đã nói trong một phiên điều trần trước ủy ban của Thượng viện Mỹ rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tấn công mạng, trong khi nói rằng động cơ đằng sau việc này sẽ được công bố trong tuần tới.
Không chứng cứ
Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã liên tiếp bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới việc chính phủ Nga đứng đằng sau vụ tấn công mạng. Hôm 5/1, ông nhắc lại quan điểm rằng “một đứa trẻ 14 tuổi” cũng có khả năng gây ra vụ tấn công mạng này được. Đến hôm 6/1, ông khẳng định rằng bản thân là một “fan bự” của các cơ quan tình báo Mỹ, tuy nhiên đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới phản ứng của phía đảng Dân chủ trước vụ việc.
“Tại sao họ lại chắc chắn về vụ tấn công mạng này đến vậy ngay cả khi chưa yêu cầu khám xét các máy tính bị rò rỉ? Điều gì đang diễn ra vậy?” - ông Trump viết trên Twitter.
Về phần mình, các hãng truyền thông nước Nga cũng đưa ra phản ứng, trong đó nói rằng chính quyền Mỹ đã không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh Moscow đứng đằng sau vụ tấn công mạng.
Kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga nói rằng “Các cơ quan mật vụ của Mỹ đến nay vẫn chưa thể đưa ra một mẩu bằng chứng nào”, trong khi website nổi tiếng Gazeta.ru nói rằng Washington “vẫn không thể cung cấp được bất cứ dữ liệu kỹ thuật nào thuyết phục”.