Ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đồng ý hoãn thuế 50% đối với hàng nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) cho đến ngày 9/7.
Tổng thống Trump cho biết, ông và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã có một "cuộc gọi rất tốt đẹp" và kết quả là việc áp thuế đã được trì hoãn.
"Bà Von der Leyen muốn đàm phán nghiêm túc và ngày 9/7 là ngày bà ấy yêu cầu. Tôi đã đồng ý làm như vậy. Bà ấy nói rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp nhau và xem liệu chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề gì không”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Sân bay thành phố Morristown ở New Jersey.
Trước đó hôm 24/5, Tổng thống Trump đã nói rằng, ông "không tìm kiếm một thỏa thuận" với EU và mức thuế quan của họ được ấn định ở mức 50% và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/6. Mức thuế này sẽ được áp dụng sau khi ông áp dụng mức thuế quan có đi có lại 20% đối với EU vào tháng 4. Nhưng chỉ vài phút sau khi nói chuyện với các phóng viên, Tổng thống Trump đã đăng trên Truth Social rằng: "Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu nhanh chóng".
Trước đó trong ngày, Chủ tịch EC von der Leyen đã đăng trên X rằng, bà đã có một "cuộc gọi tốt" với Tổng thống Trump. "EU và Mỹ chia sẻ mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ nhất thế giới. Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và quyết đoán. Để đạt được một thỏa thuận tốt, chúng ta sẽ cần thời gian cho đến ngày 9/7", bà von der Leyen đã đăng.
Sau tin tức về sự trì hoãn thuế quan, thị trường chứng khoán ở châu Á đã ghi nhận mức tăng khiêm tốn vào ngày 26/5 Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng tới 0,8% trong phiên giao dịch đầu ngày, trong khi KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,9%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 0,3%. Chỉ số TAIEX của Đài Loan (Trung Quốc) và S&P/ASX 200 của Australia giao dịch tương đối ổn định, trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 0,3%.
Tổng thống Trump đã nêu vấn đề cụ thể với "các rào cản thương mại phi tiền tệ", cũng như các quốc gia hoặc khối thương mại đang thâm hụt thương mại với Mỹ. Những điều này xảy ra khi Mỹ mua nhiều hơn từ một đối tác thương mại khác so với quốc gia đó mua từ Mỹ.
Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái, Mỹ đã thâm hụt thương mại 236 tỷ USD với EU.