Mỹ kết án kẻ bắn chết lãnh đạo Hồi giáo ở New York
Cảnh sát New York (Mỹ) hôm 16/8 cho hay họ đã cáo buộc 2 tội danh giết người đối với nghi phạm đứng đằng sau vụ giết hại giáo sỹ Hồi giáo cùng người bạn của ông, trong một vụ việc gây chấn động đối với toàn thể cộng đồng người Hồi giáo đang sinh sống trên đất Mỹ.

Cộng đồng Hồi giáo ở New York phản ứng giận dữ trước vụ sát hại lãnh đạo Hồi giáo. (Nguồn: AFP).
Oscar Morel, nghi phạm 35 tuổi đến từ quận Brooklyn, đã bị cáo buộc 2 tội danh giết người và 2 tội danh sở hữu vũ khí trái phép; đại diện Sở Cảnh sát New York, ông Hubert Reyes cho hay. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh cộng đồng người Hồi giáo New York tổ chức đám tang vị lãnh đạo Hồi giáo thiệt mạng, yêu cầu tăng cưởng an ninh và đòi công lý.
Ông Maulama Akonjee, 55 tuổi, một lãnh đạo Hồi giáo người Bangladesh đã chuyển tới sống tại Mỹ, cùng người bạn 64 tuổi của ông, Thara Uddin, đã bị bắn chết trong chiều hôm thứ Bảy tuần trước tại khu Ozone Park. Đến hôm Chủ nhật, Morel đã bị bắt giữ để thẩm vấn.
Sau khi được xét xử, nghi phạm trên đã bị buộc tội gây án sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Cáo buộc giết người được đưa ra vào cuối ngày 15-8 sau khi cảnh sát thu giữ được một khẩu súng cùng bộ trang phục tại nhà riêng của nghi phạm, trong đó đều trùng khớp với mô tả nhận dạng của nhân chứng.
Được biết, Morel đã phục kích hai nạn nhân từ 8 phút trước khi họ xuất hiện tại hiện trường, ra tay thực hiện hành vi tội ác và trốn thoát khỏi đó. Cảnh sát cho hay Morel đến từ khu vực Đông New York, một khu vực nhiều vấn nạn của Brooklyn, và có việc làm tại một nhà kho.
Chính quyền trước đó cho hay họ đang điều tra về động cơ của vụ giết người mà khả năng lớn nhất là do thù hận. Tuy vậy, sau buổi xét xử, họ không hề cung cấp thêm thông tin về động cơ của nghi phạm này. Tờ New York Times dẫn nguồn cảnh sát cho hay, kẻ giết người có thể đã nhiều lần có hiềm khích với người Hồi giáo và người Mỹ gốc Latin.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ phải đối diện với một hiểm họa mới – làn sóng tấn công bạo lực nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo với động cơ xuất phát từ sự thù hận và sợ hãi. Giới chuyên gia ở Mỹ từng cảnh báo rằng tâm lý sợ hãi người Hồi giáo của người dân Mỹ là do các tuyên bố của giới chính trị gia nước này, đặc biệt trong lúc đang diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.