Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Mỹ khẳng định tiếp tục cứng rắn trong chính sách về Triều Tiên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mỹ khẳng định tiếp tục cứng rắn trong chính sách về Triều Tiên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại chặng dừng chân Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á dài ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo rằng Mỹ đã sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần để tự vệ và bảo vệ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng người đồng cấp Hàn Quốc môn Jae-in trong cuộc gặp tại Nhà Xanh, Seoul hôm 7/11. (Nguồn: Reuters).

Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 7/11, Tổng thống Trump nói rằng, dù ông hy vọng sử dụng mọi công cụ trừ vũ lực, ông vẫn sẵn sàng sử dụng tới sức mạnh quân sự nếu cần thiết "để ngăn chặn Triều Tiên đe dọa nhiều sinh mạng một cách không cần thiết".

"Chúng ta không thể để Triều Tiên đe dọa tất cả những thứ chúng ta đã xây dựng" - ông Trump nói trong ngày đầu tiên của chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Hàn Quốc.

Nhưng có nhiều lúc, Tổng thống Trump đưa ra giọng điệu mềm mỏng hơn khi kêu gọi CHDCND Triều Tiên "hành động đúng đắn" và nói rằng: "Tôi có chứng kiến một số động thái. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không phải sử dụng tới sức mạnh quân sự của Mỹ".

Nhà Trắng nói rằng chuyến công du của Tổng thống Trump tới Hàn Quốc nhằm thể hiện quyết tâm của Mỹ trong hướng tiếp cận cứng rắn hơn đối với mối đe dọa từ Triều Tiên. Gặp gỡ với các tướng lĩnh quân đội để thảo luận về vấn đề Triều Tiên, ông Trump nói trước báo giới: "Cuối cùng nó sẽ có hiệu quả, nó luôn có hiệu quả và phải có hiệu quả".

Tổng thống Trump cũng ngợi khen người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vì đã tạo nên "quan hệ hợp tác vĩ đại" bất chấp nhiều khác biệt giữa hai nước về cách đối phó với Triều Tiên và một thỏa thuận thương mại giữa hai bên.

Khi hai nhà lãnh đạo tổ chức các cuộc thảo luận chính thức tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul, Tổng thống Moon đã nói với ông Trump rằng ông hy vọng chuyến thăm lần này sẽ xóa bỏ mối quan ngại của người dân Hàn Quốc về Triều Tiên và là một "điểm bước ngoặt trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên".

Cũng trong chặng dừng chân thứ hai của mình ở Hàn Quốc, ông Trump đã tới thăm Trại Humphreys, nằm cách biên giới giữa hai miền Triều Tiên khoảng 100 km.

Hiện nay, Tổng thống Trump đang tìm cách tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng sau chuyến thăm Tokyo vừa qua, nơi mà ông ám chỉ rằng chính phủ Nhật Bản nên đưa ra hành động mà Nhật Bản luôn cố tránh cho đến thời điểm hiện tại.

Quân sự và thương mại

Trong hôm 7/11, kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên không đưa tin hay bình luận về chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị một vụ thử tên lửa, dấy lên lo ngại rằng họ có thể thử nghiệm tên lửa trùng chuyến công du châu Á của ông Trump.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng thống Trump là một nỗ lực nhằm xây dựng một mặt trận thống nhất, bỏ qua những khác biệt giữa ông và ông Moon về cách thức đối phó với Triều Tiên, cũng như bất đồng giữa hai bên về thỏa thuận thương mại song phương và vấn đề ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc.

Tổng thống Trump từng chỉ trích ông Moon vì theo đuổi cách giải quyết ngoại giao đối với Bình Nhưỡng và đe dọa sẽ rút nước Mỹ khỏi một thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc.

"Hy vọng rằng thỏa thuận thương mại này sẽ có tác dụng, tạo nên rất nhiều việc làm ở Mỹ, và đó là một trong những lý do mà tôi ở đây" - Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo, đề cập tới vấn đề thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có một bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc trong ngày hôm nay, có khả năng là tập trung chủ yếu vào chính sách của ông đối với Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh về biện pháp áp đặt lệnh trừng phạt cùng sức ép quân sự thay vì theo đuổi hướng tiếp cận ngoại giao.

Ông Trump từng khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại sau khi tuyên bố "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu nước này đe dọa Mỹ, từng gọi lãnh đạo Triều Tiên là "Người tên lửa đang trong nhiệm vụ tự sát", và liên tiếp bác bỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump cũng có kế hoạch tới thăm khu vực Phi quân sự (DMZ) chia cách giữa hai miền Triều Tiên - nơi mà nhiều đời Tổng thống Mỹ từng tới thăm trước đây - một động thái có thể khiến cho Bình Nhưỡng coi là một hành động khiêu khích.