Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ đồng minh với Australia
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá mối quan hệ với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull là “tuyệt vời” sau một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo tổ chức tại thành phố New York hôm 5/5.
Lãnh đạo Mỹ-Australia gặp gỡ trong một sự kiện tổ chwucs trên tàu USS Intrepid. (Nguồn: BBC).
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ sau khi họ có một cú điện đàm tồi tệ hồi tháng 2 vừa qua. “Chúng tôi rất hợp nhau. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, tôi yêu Australia, luôn như vậy”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump nói.
Tổng thống Trump cho hay ông và ông Turnbull đã “tái khẳng định mối quan hệ” giữa hai nước và thảo luận về nhiều vấn đề bao gồm kinh tế, thương mại, hợp tác an ninh quốc gia cũng như vấn đề nhập cư. Họ đã có cuộc gặp trên tàu USS Intrepid, một hàng không mẫu hạm từ thời Thế chiến II từng hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương.
Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã trở nên căng thẳng sau khi ông Trump chỉ trích thỏa thuận định cư cho 1.200 người tị nạn đến từ các trại ở Australia. Ông Trump cũng từng đánh giá cuộc điện đàm hồi tháng 2 vừa qua với ông Turnbull là “tồi tệ nhất” trong ngày hôm đó.
Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã nói rằng họ sẽ hoan nghênh thỏa thuận với Australia, được ký kết dưới thời Obama. Trong lúc gặp gỡ ông Turnbull, Tổng thống Trump nói rằng thỏa thuận tị nạn trên “đã có hiệu quả trong thời gian dài”, thêm rằng các thông tin về cuộc điện đàm giữa họ “có đôi chút là thông tin giả”.
“Giữa chúng tôi có đôi chút thử thách, nhưng điều đó là bình thường” - Tổng thống Trump nói. Ông Trump cũng cho hay ông sẽ tới thăm Australia, đất nước mà ông gọi là “một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới”, dù chưa ấn định thời gian cụ thể.
Australia là một trong những đồng minh kiên định nhất của Mỹ và binh sỹ đến từ cả hai nước từng chiến đấu sát cánh trong tất cả các cuộc xung đột lớn, bao gồm cả Iraq và Afghanistan.
Phát biểu trong sự kiện tổ chức trên tàu USS Intrepid, Thủ tướng Turnbull nói rằng “sự ổn định và thịnh vượng của khu vực chúng tôi trong suốt nhiều thập kỷ qua đã luôn được đảm bảo bởi Mỹ”, một cam kết mà ông nói rằng đã được làm mới bởi Tổng thống Trump.