Mỹ: Triều Tiên khởi động lại lò sản xuất plutonium
CHDCND Triều Tiên đã tái khởi động lò sản xuất nhiên liệu plutonium, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/6 cho hay, cho thấy nước này đang lên kế hoạch nối lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Khu phức hợp Yongbyon, trung tâm cơ sở hạt nhân của Triều Tiên (Nguồn: Reuters).
Đánh giá của phía Mỹ xuất hiện chỉ một ngày sau khi cơ quan quan sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho hay có “nhiều dấu hiệu” cho thấy Bình Nhưỡng đã tái khởi động một nhà máy ở Yongbyon để sản xuất plutonium. Động thái trên cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn đảm bảo một nguồn cung chất liệu hạt nhân ổn định để chế tạo các loại đầu đạn.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Washington hết sức quan ngại về việc Triều Tiên tái khởi động nhà máy sản xuất plutonium, tuy nhiên không hé lộ về khả năng đáp trả của phía Mỹ.
“Họ lấy nguyên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, sau đó làm mát và đưa vào quá trình tái xử lý. Đó cũng là nơi họ chế tạo plutonium cho các lần thử hạt nhân trước đây” - quan chức trên cho hay.
Hồi tháng Một năm nay, sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4, nước này đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó hồi năm 2013, Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ khởi động lại toàn bộ các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả lò phản ứng hạt nhân chính và các nhà máy nhỏ hơn ở Yongbyon, vốn đã ngừng hoạt động từ năm 2007.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), vốn không được vào Triều Tiên mà chỉ quan sát các hoạt động của họ qua vệ tinh, nói rằng hồi năm ngoái, họ đã nhận được những tín hiệu cho thấy các hoạt động ở khu phức hợp Yongbyon đang được nối lại.
Trước các thông tin trên, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cheong Joon-hee nói rằng Seoul đang quan sát kỹ lưỡng các diễn biến liên quan tới cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, tuy nhiên không trực tiếp bình luận về việc tái sản xuất plutonium của nước này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, họ luôn thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và cách giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.