Mỹ - Trung Quốc: Lại ‘nổi sóng’ căng thẳng thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt bổ sung thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ tháng 11, cáo buộc Bắc Kinh trong việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, kim loại quý cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.

Phố Wall giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ công khai khơi lại căng thẳng với Trung Quốc, và làm dấy lên viễn cảnh về căng thẳng thương mại gay gắt mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Mùa hè vừa qua, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã được cải thiện, và Tổng thống Trump đã đồng ý giảm mạnh mức thuế quan cao mà ông đã áp đặt lên Trung Quốc hồi đầu năm nay, sau các cuộc đàm phán giữa hai nước.
Tuy nhiên, vào cuối ngày 10/10 (theo giờ địa phương), trên trang web Truth Social của mình, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế trở lại bằng cách áp đặt mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, "cao hơn" bất kỳ mức thuế hiện hành nào. “Điều này sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 hoặc sớm hơn, tùy theo các hành động hoặc thay đổi tiếp theo của Trung Quốc”, Tổng thống Trump tuyên bố.
Theo tuyên bố của Tổng thống Trump, Mỹ cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với tất cả các phần mềm quan trọng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra nhưng có lẽ thời điểm đã đến. Mặc dù có thể gây đau đớn, nhưng đó sẽ là một điều rất tốt cho Mỹ”, Tổng thống Trump viết trên trang web Truth Social.
"Một trong những chính sách mà chúng tôi đang tính toán vào lúc này là tăng mạnh thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Cũng có nhiều biện pháp đối phó khác đang được xem xét nghiêm túc", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump đã nhiều lần tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc hồi đầu năm nay, lên mức đỉnh điểm là 145%. Bắc Kinh đã đáp trả, tăng thuế quan của riêng họ đối với hàng xuất khẩu của Mỹ lên 125%.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa các quan chức, trong bối cảnh lo ngại lan rộng về tác động của các mức thuế quá cao như vậy đối với nền kinh tế thế giới, đã dẫn đến một sự hòa hoãn mong manh. Thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của Trung Quốc đã giảm xuống còn 30%, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa của Mỹ giảm xuống còn 10%.
Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump về thuế quan đã khiến các nhà đầu tư lo ngại. Trong ngày 10/10,chỉ số S&P 500 giảm 2,7%, trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4, và chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm. Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Nvidia - với giá trị thị trường gần 2,5 nghìn tỷ USD - bị ảnh hưởng nặng nề, giảm gần 5%.
Các thị trường toàn cầu hàng đầu khác cũng chịu áp lực. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,9% tại London.
Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm và nam châm đất hiếm đã qua chế biến trên toàn thế giới. 17 nguyên tố này rất quan trọng đối với các nhà sản xuất mọi thứ, từ ô tô điện đến động cơ máy bay.
Đầu tuần này, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, bổ sung 5 nguyên liệu mới vào danh sách kiểm soát. Lần mở rộng kiểm soát gần đây nhất, vào tháng 4, đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn thế giới trước khi một loạt các thỏa thuận ngoại giao giúp giải quyết một số vấn đề.
Chiến lược thuế quan quyết liệt của Tổng thống Trump là một trụ cột quan trọng trong chương trình nghị sự chính sách của ông. Ông tuyên bố rằng việc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới sẽ củng cố nền kinh tế Mỹ và thu về hàng nghìn tỷ USD cho chính phủ liên bang.
Nhưng thuế quan cũng thường được chuyển sang người tiêu dùng, dẫn đến giá cả tăng cao. Sau nhiều năm lạm phát tăng cao, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng hiện tại không có lạm phát ở Mỹ nhưng trên thực tế, giá cả đã và đang tăng lên.