Năm 2016 không để tồn đọng án tham nhũng
“Năm nay, chúng ta phải tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là những vụ án lớn, trọng điểm và các vụ án tham nhũng”- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao Trương Hòa Bình.

Theo báo cáo của ngành TAND TP HCM, năm qua Tòa án 2 cấp của thành phố đã giải quyết, xét xử 54.563 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 95,7% vụ án đã thụ lý. Tiến độ này đã tăng 16% so với năm 2014. Trong đó, tỷ lệ giải quyết các loại vụ án đều đã vượt chỉ tiêu đề ra và khắc phục có hiệu quả việc để các vụ án quá thời hạn xét xử.
Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP HCM cho biết, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa trong năm 2015 do lỗi chủ quan của thẩm phán tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Ngành tòa án 2 cấp của thành phố đã thực hiện công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và cũng chưa phát hiện có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.
Năm 2015 cũng là năm TP HCM tăng cường tổ chức các phiên xét xử lưu động nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.
Chánh án TAND TP HCM cho biết, từ chỉ đạo của Trung ương, thành phố cũng đã đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn, đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay. Đặc biệt, TAND 2 cấp cũng phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan ở địa phương để giải quyết một số lượng lớn các trường hợp xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.
Đồng thời, bà Ung Thị Xuân Hương thừa nhận có tồn tại trong quá trình giải quyết, xét xử. Chẳng hạn, một số thẩm phán và hội đồng xét xử còn chủ quan, chưa đầu tư nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng, công tác thu thập, đánh giá chứng cứ còn sơ sài,…Do đó, tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn. Thậm chí, có trường hợp một thẩm phán giải quyết từ 10 – 20 vụ án trong một tháng, là một áp lực rất lớn do lượng án tồn đọng quá tải.
Theo ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM, năm 2016, TAND TP cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, trong đó đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng.
“Việc phải làm ngay là nâng cao năng lực của thẩm phán trong xét xử, đảm bảo giải quyết án trong hạn luật định; đảm bảo không kết án oan người không phạm tội và không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất án quá hạn, đảm bảo chất lượng xét xử, tỷ lệ án hủy, sửa thấp hơn năm trước. Trong khi đó, các quyết định của Tòa án phải đúng pháp luật, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao và có tính khả thi”, ông Cang nhấn mạnh.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình đề nghị Tòa án 2 cấp của TP HCM tiếp tục thực hiện 5 giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của ngành tòa án. Trong đó, chú trọng đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án...