Năm 2026 chuyển lâm nghiệp từ ổn định sang tăng trưởng cao
Năm 2025, bất chấp tác động từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, ngành lâm nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu then chốt. Xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 18,5 tỷ USD, tăng khoảng 6,6% so với năm 2024, khẳng định vị trí ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp và đóng góp lớn cho nền kinh tế.
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2025 xuất siêu gần 14,9 tỷ USD; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,6 - 5,8%, tương đương 103% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42,03%, số vụ vi phạm lâm luật giảm 13,8%, diện tích rừng cháy và bị tác động đều giảm trên 10%.
Công tác trồng rừng được đẩy mạnh với 284.646 ha, đạt 109,5% kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tăng thêm gần 120.000 ha, đưa tổng diện tích cả nước lên khoảng 730.000 ha. Nguồn gỗ nguyên liệu từ rừng trồng cung ứng khoảng 24,6 triệu m³ cho chế biến và xuất khẩu.

Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng đạt khoảng 3.940 tỷ đồng (119% kế hoạch). Hoạt động chuyển nhượng 1 triệu tấn CO₂ dư thừa tại Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 mang lại thêm 5 triệu USD, mở ra tiềm năng phát triển thị trường carbon rừng trong những năm tới.
Bước sang năm 2026, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%, kim ngạch xuất khẩu lâm sản khoảng 18,5 tỷ USD; đồng thời đẩy mạnh phát triển rừng gỗ lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại. Trọng tâm là đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào nhóm thị trường chủ lực, xây dựng thương hiệu “Gỗ Việt Nam”, thúc đẩy dịch vụ môi trường rừng và thị trường carbon. Đồng thời, chuyển ngành lâm nghiệp từ ổn định sang tăng trưởng cao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước. Ngành phải tăng hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, kiểm soát vi phạm, khắc phục hạn chế trong tổ chức thực thi và hiện đại hoá phương thức quản trị bằng dữ liệu số.
Một tin vui với xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam, Mỹ quyết định hoãn việc tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm, gồm ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm, từ ngày 1/1/2026 sang 1/1/2027. Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương vừa cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Mỹ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
Trước đó, theo Tuyên bố 10976 ban hành tháng 9/2025, các sản phẩm gỗ hiện đang chịu mức thuế 10% đối với gỗ nguyên liệu và 25% đối với các mặt hàng chế biến sâu; đồng thời dự kiến tăng mạnh từ đầu năm 2026 lên 30% và 50%.
Việc lùi thời điểm áp dụng mức thuế cao hơn đồng nghĩa với việc các mức thuế hiện hành tiếp tục duy trì. Mỹ cho biết quyết định này nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang triển khai, đồng thời phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng.
Đáng chú ý, mức thuế điều chỉnh trong tương lai sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đàm phán, cho thấy thuế quan tiếp tục được sử dụng như một công cụ thương lượng chiến lược, thay vì chỉ là biện pháp bảo hộ đơn thuần.
Về bản chất, Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài đánh giá cần khẳng định rõ đây không phải là việc hoãn áp thuế, mà chỉ là hoãn tăng thuế.
Các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Mỹ vẫn chịu thuế theo Mục 232 ở mức 10% và 25%. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam sang Mỹ vẫn duy trì đà tăng tích cực trong năm 2025. Vì vậy, quyết định này có ý nghĩa thực chất. Việc tránh được cú sốc thuế ngay từ đầu năm giúp doanh nghiệp duy trì đơn hàng, ổn định giá bán và có thêm thời gian điều chỉnh chiến lược thị trường.