Nam Định: Biên phòng bắt 'mẻ ma túy' lớn, tỉnh khen thưởng

Duy Hưng 08/11/2022 19:11

Trước khi bắt được thủ phạm ở khu vực ven biển tỉnh Nam Định, lực lượng Biên phòng tỉnh đã dày công điều tra, nghiên cứu về thủ phạm ở quê nhà Sơn La…

Chiều 8/11, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND tỉnh Nam Định thực hiện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hôm 6/11 đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ được Thào A Chống (45 tuổi) và em ruột là Thào A Tống (18 tuổi) cùng trú tại Bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khi cả hai đang cùng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp, loại hồng phiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh thành công chuyên án.

Báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, đầu tháng 10/2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu về đường dây ma túy liên tỉnh do một số đối tượng người Sơn La cầm đầu, cấu kết với một số đối tượng trên địa bàn thị trấn Thịnh Long, tổ chức đưa ma túy từ Sơn La về tiêu thụ với số lượng lớn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sau đó đã chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm xây dựng kế hoạch xác minh để phục vụ xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ Thào A Chống (45 tuổi), Thào A Tống (18 tuổi), người dân tộc Mông, là anh em cùng cha khác mẹ, cùng trú tại bản Co Tong, xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) chính là đối tượng vận chuyển ma túy.

“Do đối tượng là người dân tộc Mông, trú tại Sơn La, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 1 Tổ công tác đặc biệt, lựa chọn từ các cán bộ “thiện chiến”, nhiều kinh nghiệm trong Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm đi Sơn La để xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu. Đây là một bước vô cùng khó khăn do phải hoạt động xa sự chỉ huy, chỉ đạo; địa bàn chủ yếu là người dân tộc sinh sống, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, sinh hoạt; rất dễ bị đối tượng phát hiện, nghi ngờ”, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết.

Cũng theo đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, đi sâu điều tra, đặc nhiệm Biên phòng Nam Định xác định Thào A Chống là đối tượng hình sự nguy hiểm, cộm cán, từng có 1 tiền án về tội phạm ma túy, ra tù năm 2021, đặc biệt trước đây từng có 5 năm làm công an viên của xã Tú Nang.

“Đối tượng Chống hoạt động phạm tội với một bề dày kinh nghiệm, phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, ranh ma và xảo quyệt. Nguồn ma túy chủ yếu do Chống lấy từ Lào, sau đó cùng em (cùng cha khác mẹ) Thào A Tống đưa về Sơn La và các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định tiêu thụ”, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết thêm.

Sau khi có đủ căn cứ chứng minh anh em Chống và Thống có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã thành lập Ban Chuyên án mang bí số NĐ-1122 với 6 thành viên, do Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng ban.

Ngày 3/11, Ban Chuyên án nhận tin mật về việc Thào A Chống đã chuẩn bị xong “hàng” để vận chuyển về Nam Định. Kế hoạch phá án được Ban Chuyên án khẩn trương triển khai…

Kết quả, như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, gần 10h sáng 6/11 tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc Tổ 17, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã chủ trì, phối hợp lực lượng của Cục phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Hà Nam Ninh bắt quả tang Thào A Chống và Thào A Tống khi cả hai đang cùng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp, loại hồng phiến để về “giao dịch” với các đối tượng trên địa bàn Thị trấn Thịnh Long, kết thúc Chuyên án NĐ-1122, triệt xóa thành công đường dây ma túy liên tỉnh về Nam Định.

Anh em Thào A Chống, Thào A Tống sau khi bị lực lượng Biên phòng Nam Định bắt giữ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh biểu dương, ghi nhận chiến công xuất sắc trên của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, của ban Chuyên án.

Nhìn nhận tuyến biên phòng dài 72 km bờ biển của tỉnh là địa bàn phức tạp không chỉ về ma túy mà còn phức tạp về an ninh trật tự, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2022, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh, bắt, khởi tố 14 vụ án về ma túy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định bày tỏ mong muốn lực lượng Biên phòng tỉnh duy trì, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, qua đó giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh thành công chuyên án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Biên phòng bắt 'mẻ ma túy' lớn, tỉnh khen thưởng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO