Nam Định đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn về dệt may-thời trang
Thông tin với báo chí chiều 11/4 nhân việc tỉnh Nam Định chuẩn bị khởi công xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông, đại diện Tỉnh ủy tỉnh này cho biết định hướng của tỉnh là phát triển mạnh công nghiệp dệt may, với mục tiêu đưa Nam Định trở thành một trung tâm lớn về dệt may và thời trang...
Ông Trần Minh Hoan-Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định
thông tin với báo chí về dự án KCN dệt may Rạng Đông.
Tại buổi cung cấp thông tin, ông Trần Minh Hoan, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cho biết: sau thời gian hoàn tất thủ tục, giải phóng mặt bằng, ngày 18/4 tới tỉnh sẽ khởi công xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông (nằm ven biển, trên vùng bãi bồi thuộc địa bàn thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng)
“KCN có tổng diện tích 1.500ha, giai đoạn một rộng 600ha, do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông làm chủ đầu tư, với kinh phí đầu tư giai đoạn một xấp xỉ 5000 tỷ đồng. Quy mô, diện tích của KCN thuộc diện lớn nhất miền Bắc nước ta hiện nay”, ông Hoan thông tin.
Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cũng cho biết: Mục tiêu của tỉnh là xây dựng KCN dệt may Rạng Đông hiện đại mang tầm quốc gia, quốc tế. Lĩnh vực thu hút đầu tư chính là dệt và may, theo một chuỗi khép kín, từ sản xuất, cung cấp nguyên liệu đến thành phẩm. Nam Định mong muốn, KCN này sẽ tạo việc làm cho khoảng 6 vạn lao động...
“Qua khảo sát, hiện nay nước ta đang phải nhập siêu khoảng 6 tỷ m2 vải mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, KCN dệt may Rạng Đông dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1 tỷ m2 vải cao cấp/năm’, ông Hoan cho biết thêm kỳ vọng của Nam Định...
Về khả năng thu hút đầu tư của KCN, ông Hoan cho biết: Tại lễ khởi công tới đây, nhà đầu tư hạ tầng sẽ ký các văn bản ghi nhớ đầu tư với 5 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có dự án “Làng dệt may” rộng khoảng 40 ha; dự án nhà máy dệt nhuộm quy lớn của Công ty Thiên Nam Sunrise (đã và đang đầu tư sản xuất tại KCN Bảo Minh-Nam Định).
Trước đó, tỉnh đã có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút đầu tư tới nhiều đối tác lớn ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ...
Trả lời câu hỏi của PV Đại Đoàn Kết về phương án bảo vệ môi trường của KCN, ông Hoan cho biết: “Rút kinh nghiệm từ các điểm nóng môi trường trên cả nước, quá trình triển khai dự án, tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, có tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển và đặt ra các yêu cầu khắt khe cho chủ đầu tư hạ tầng”.
Cũng theo Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được Bộ TN-MT thẩm định, phê duyệt. Theo đó, một công trình xử lý nước thải, tổng chi phí 1000 tỷ đồng sẽ được nhà đầu tư hạ tầng xây dựng tại đây”.
Về khả năng kết nối với KCN Dệt may Rạng Động, ông Hoan cho biết trong tương lai sẽ rất thuận lợi. Theo đó, tuyến đường ven biển, nối 6 tỉnh phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh); tuyến đường nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, QL 1 đều đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, các bước đầu tư đang được triển khai trong khi cầu Thịnh Long (nối các huyện ven biển của Nam Định) chuẩn bị được khởi công...
Tham dự, chủ trì buổi thông tin, bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Nam Định là tỉnh có truyền thống và nhiều thế mạnh phát triển công nghiệp dệt may. Dự án KCN dệt may Rạng Đông là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, nằm trong định hướng phát triển mạnh công nghiệp dệt may của Nam Định.
“Mục tiêu của Nam Định là trở thành một trung tâm lớn về dệt may-thời trang”, bà Hằng nhấn mạnh.