Pháp luật

Nam Định: Nam công nhân mua bán pháo cấm kiếm lời không thành

Duy Hưng 22/12/2023 19:26

Trên đường đi giao bán số pháo cấm ở đường làng, gần nhà, nam công nhân nghề may bị công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) phát hiện, bắt giữ.

Ngày 22/12, thông tin từ Công an huyện Nam Trực (Nam Định) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã hoàn thành điều tra vụ án “Buôn bán hàng cấm” với bị can là một nam thanh niên nông thôn, đang làm thợ may.

z4999484536529_d44fb3118444c525075c964c14dd524c.jpg
Lam cùng tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra, nhận thấy Tết sắp đến, Vũ Ngọc Lam (26 tuổi, trú ở thôn 8, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, đang làm công nhân may cho một công ty ở địa phương) nảy sinh ý định mua pháo hoa nổ về để bán lại, kiếm lời.

Hôm 5/12, Lam lên mạng xã hội, thấy một tài khoản khác chào bán pháo hoa nổ, anh này đã sử dụng tài khoản của mình đặt mua 4 bệ pháo hoa nổ (1 bệ loại 100 quả, 3 bệ loại 49 quả) với giá 9 triệu đồng. Người bán hẹn tối sẽ có người đến nhà Lam giao hàng.

Khoảng 21h cùng ngày, có một người đàn ông ăn mặc kín, không rõ hình dạng, danh tính đến nhà Lam giao hàng. Lam mở hé túi ra, thấy đúng là pháo nên đã thanh toán luôn cho người này 9 triệu đồng và nhận hàng. Mang về, Lam mở ra thì chỉ có 1 bệ pháo hoa loại 100 quả, 2 bệ pháo hoa loại 49 quả, 1 bệ pháo đã bị tách rời thành bệ 35 quả và 12 quả, không đúng như đã đặt mua, Lam gọi lại cho người bán để hỏi thì bị chặn.

z4999485433019_7b7ddf0d48013a7dbfe7eee46d37b5c1.jpg
Khi đang đi giao bán số pháo cấm bằng xe điện máy ở đường làng, Lam bị cảnh sát phát hiện.

Lam sau đó đăng chào bán số pháo trên trên mạng xã hội. Khoảng 8h ngày 6/12 thì có tài khoản mang tên “Phạm Nghĩa” nhắn tin hỏi mua. Lam đồng ý bán cho người này 2 giàn pháo hoa nổ, gồm: 1 giàn 49 quả, 1 giàn 100 quả với giá 7,5 triệu đồng.

Khoảng 9h cùng ngày có một nam thanh niên lạ mặt đến nhà Lam, tự giới thiệu là “Phạm Nghĩa”, đưa cho Lam 5 trăm nghìn đồng để đặt cọc mua pháo, hẹn chiều tối cùng ngày sẽ đến lấy.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, thông qua mạng xã hội, Lam và người mua hẹn nhau ra đầu đường làng, khu vực gần nhà Lam để giao hàng. Lam lấy xe máy điện của mẹ đẻ mang số pháo cấm trên đi giao. Khi Lam đang điều khiển xe chở theo pháo trên đường làng thì bị tổ công tác của Công an huyện Nam Trực phát hiện, bắt quả tang. Khám xét nhà ở của Lam. Sau đó, cảnh sát thu giữ số pháo còn lại mà anh này chưa bán, tổng trọng lượng 8,139 kg.

z4999485428368_d61251d7cf40bef83fdf51360d32bf13.jpg
Lam khi bị bắt giữ vì hành vi buôn bán pháo cấm.

Ngay hôm đó, Lam bị cơ quan công an huyện tạm giữ. 9 ngày sau, vào ngày 15/12, Lam bị khởi tố bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ Luật hình sự đồng thời bị tạm giam, chờ tòa án xét xử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Nam công nhân mua bán pháo cấm kiếm lời không thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO