Nam Định: Vinh danh con em trở về từ các đấu trường trí tuệ

Duy Hưng 17/08/2023 17:44

Ngày 17/8, trước thềm năm học mới, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi của tỉnh năm học 2022-2023 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ GDĐT, tập thể lãnh đạo tỉnh.

Trong số các học sinh được tuyên dương, nhiều em vừa trở về mang theo thành tích từ các cuộc thi trí tuệ, quốc gia, quốc tế.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh năm học 2022-2023, Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nam Định cho biết trong năm học vừa qua công tác này tiếp tục được ngành GDĐT địa phương quan tâm, chú trọng ở các cấp học.

“Ngành GDĐT Nam Định luôn kiên định phương châm: phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền giáo dục cơ bản, vững chắc. Từ chất lượng giáo dục toàn diện ổn định và qua các cuộc thi phong trào, các nhà trường đã phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp”, ông Hùng nhấn mạnh.

Năm học vừa qua, tỉnh Nam Định tiếp tục nằm trong số các tỉnh dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Nhiều học sinh của tỉnh đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia, cuộc thi quốc tế.

Theo đó, tại các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia; thi học sinh giỏi cấp THCS, THPT năm học 2022-2023 toàn tỉnh có 2.739 học sinh đoạt giải, trong đó có 147 giải Nhất, 847 giải Nhì, 1.001 giải Ba, 744 giải Khuyến khích.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, do Bộ GDĐT tổ chức, Nam Định có 73/93 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 23 giải Nhì, 25 giải Ba, 22 giải Khuyến khích; tỷ lệ đoạt giải 78,49%, có 7 học sinh được chọn tham dự kì thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023.

Đặc biệt, em Hoàng Tiến Cường, học sinh lớp 12 Hoá, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xuất sắc đoạt huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất năm 2023 do Bộ Giáo dục Uzbekistan tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc (trái), Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen tới các em học sinh giỏi.

Ngoài ra, trong năm học vừa qua, 276 học sinh đoạt giải tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; 56/85 dự án Khoa học Kỹ thuật dự thi tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) và ngày hội STEM dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đoạt giải; 44/69 sản phẩm STEM được xếp loại xuất sắc (trong đó 2 dự án của học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được lựa chọn dự thi cấp quốc gia); 625 học sinh đoạt giải tại cuộc thi Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh cấp tỉnh.

Nhiều học sinh tham dự các các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp cụm, quốc gia, quốc tế đạt thành tích cao. Trong đó, nhóm 4 học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới WICO năm 2023 tại Hàn Quốc; nhóm 2 học sinh trường THPT Lý Tự Trọng có dự án STEM xuất sắc lọt top 30 dự án STEM được Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á chọn tham dự Triển lãm Giáo dục STEM Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan. Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2022-2023, 1 dự án của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải Nhất và được Bộ GDĐT chọn tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ.

Tại Vòng chung kết cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2023 (MOSW-Viettel 2023), 9/9 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham gia đoạt giải (1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến Khích).

Em Đặng Thị Minh Anh, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải Nhất nội dung thi Microsoft Word 2016, đại diện Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết Thế giới MOSWC 2023 tổ chức tại Hoa Kỳ và đạt Huy chương Đồng. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có học sinh góp mặt tại Vòng chung kết Thế giới MOSWC.

Trong cuộc thi VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023, 3 học sinh của Trường THCS Nguyễn Hiền (huyện Nam Trực) đoạt giải Nhì, được chọn vào 20 đội xuất sắc nhất tham gia Giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2023…

Về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nam Định đứng thứ 3 cả nước với điểm bình quân các môn thi (đạt 7,109 điểm); đứng thứ 1 toàn quốc khi tính tổng điểm thi trên số lượt học sinh dự thi; có 8/9 môn nằm trong top 10 các tỉnh có điểm trung bình cao nhất toàn quốc; môn Toán và môn Hoá học xếp thứ nhất; tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 99,96%.

Riêng em Vũ Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ là thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; em Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh Trường THPT Nghĩa Minh là thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn duy nhất toàn quốc…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả quan trọng ngành GDĐT tỉnh đạt được trong năm học 2022-2023; biểu dương những thành tích của tất cả các em học sinh đã đạt được trong các kỳ thi; biểu dương các thầy, cô giáo và tập thể cán bộ ngành GDĐT tỉnh đã hết lòng vì học sinh; thêm rằng: "Trong số các em học sinh giỏi tiêu biểu có mặt ngày hôm nay, tôi thật sự xúc động và đặc biệt biểu dương, khen ngợi những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện”.

Dẫn lại ngạn ngữ Hy Lạp: "Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào", nhìn nhận học tập là một công việc đầy gian nan vất vả, đòi hỏi ý chí, nghị lực, sự khổ luyện, kiên trì và nỗ lực không ngừng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định mong muốn các học sinh giỏi của tỉnh sẽ tiếp tục truyền tinh thần học tập cùng những năng lượng tích cực tới học sinh toàn tỉnh để cùng giữ vững, phát huy truyền thống “Đất học Nam Định”.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, học sinh Nam Định tiếp tục dẫn dầu cả nước về kết quả.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định tái khẳng định quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" không hề thay đổi. “Ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của giáo dục và đào tạo, nhiều năm qua, tỉnh Nam Định đã quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, với truyền thống gần 3 thập kỷ dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục”, ông nói.

Nhìn nhận đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là giải pháp cơ bản có tính quyết định để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo ngành GDĐT tỉnh phải có sự phát triển đột phá, chuyển biến mạnh hơn nữa.

Trong đó, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm xây dựng nhà trường theo phương châm “Môi trường giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt, học tốt” và “Trường học hạnh phúc” "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của giáo dục đào tạo tỉnh nhà.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, nhiệt huyết, tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

“Từ thực tế kết quả tuyển sinh vào lớp 10, kết quả thi THPT quốc gia ở các trường THPT không chuyên trong tỉnh, tôi đề nghị ngành giáo dục nghiêm túc nghiên cứu, nỗ lực đổi mới phương thức tạo nguồn, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi để trong những lễ tuyên dương sau có nhiều hơn nữa học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, nhất là các em học sinh ở các huyện, các trường ngoài Trường chuyên Lê Hồng Phong”, ông Nghị nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định kêu gọi trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các nhà tài trợ và các bậc cha mẹ học sinh trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho ngành GDĐT tỉnh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh đã lần lượt trao các Bằng khen của Bộ GDĐT, UBND tỉnh; Giấy khen của Sở GDĐT tỉnh tới các học sinh đạt thành tích cao trong học tập của tỉnh trong năm học 2022-2023, kèm tổng số tiền thưởng gần 2 tỷ đồng, trích từ nguồn quỹ khen thưởng của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Nam Định, Sở GDĐT tỉnh và từ nguồn Quỹ khuyến học Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Vinh danh con em trở về từ các đấu trường trí tuệ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO