Xã hội

Nam Định: Xác minh thông tin vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác là ‘dàn dựng”

Duy Hưng 08/12/2023 22:16

Chiều 8/12, thông tin tới Báo Đại Đoàn Kết, Đại tá Phạm Văn Oánh, Trưởng Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, Công an huyện đang điều tra, xác minh có hay không việc dàn dựng bỏ rơi trẻ sơ sinh ở bãi rác xã Hải Hưng để kêu gọi ủng hộ, nhằm trục lợi.

Trước đó, vào chiều 2/12, thông tin tới Báo Đại Đoàn Kết, ông Lương Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu xác nhận vào trưa cùng ngày, chính quyền xã tiếp nhận thông tin người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gần bãi rác của xã.

407687156_1048232823060901_1591785260027892410_n.jpg
Chiếc túi bên trong có cháu bé sơ sinh được phát hiện ở gần bãi rác xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

Cụ thể, khi đi qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng, một nhóm gồm 3 phụ nữ cùng trú ở huyện Hải Hậu phát hiện 1 bé gái bị bỏ rơi tại đây, trong một chiếc túi xách, giữa tiết trời khá rét.

Trong túi có một mảnh giấy, trên mảnh giấy nghi: “Tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn”.

Chị Nguyễn Thị M. (trú ở thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu), một trong số những người được cho là phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi đã báo cáo sự việc với chính quyền xã.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện chính quyền xã Hải Hưng, Công an xã cùng chị M. đã đưa cháu bé tới Trạm Y tế xã để sơ cứu. Cháu bé sau đó tiếp tục được đưa tới chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu ở thị trấn Yên Định, gần xã Hải Hưng.

Cũng theo ông Lương Văn Hiền, sau khi sức khỏe cháu bé ổn định và trong khi chờ thông báo tìm người thân của cháu bé, chính quyền xã Hải Hưng đã làm thủ tục tạm giao cháu cho chị M. chăm sóc.

z4936030499023_70e8d81b26edefc944a73f352b280ad0.jpg
Chị Nguyễn Thị M., người được cho là đã phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi ở bãi rác, cũng là người được chính quyền địa phương tạm giao chăm sóc cháu bé.

Sau khi thông tin sự việc được báo chí, mạng xã hội đăng tải đã nhận được sự quan tâm của nhiều người trong và ngoài huyện Hải Hậu.

Thông tin tới Báo Đại Đoàn Kết, nhiều bạn đọc ở huyện Hải Hậu cho biết chị M. và người thân sau đó đã đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân, đồng thời chia sẻ lên các tài khoản Facebook cộng đồng mang tên huyện Hải Hậu nội dung sự việc cháu bé bị bỏ rơi kể trên, và việc mình đang nhận chăm sóc cháu bé.

Cùng với nội dung này, chị M. kêu gọi mọi người ủng hộ tiền, qua số tài khoản ngân hàng của mình là 033xxxx268, Ngân hàng MB, để giúp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé trong thời gian chờ tìm người thân.

408004871_1048232889727561_5863089594714663734_n(1).jpg
Lời kêu gọi ủng hộ của chị M. kèm số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.

Đáng nói là, sau khi chị M. chia sẻ thông tin trên kèm lời kêu gọi mọi người ủng hộ qua mạng xã hội, dư luận ở huyện Hải Hậu thể hiện sự nghi ngờ, cho rằng vụ việc trên là do chị M. và mẹ cháu bé phối hợp dàn dựng nhằm kêu gọi tiền ủng hộ; khẳng định trước đó chị M. và mẹ cháu bé có quen biết nhau.

Họ cũng cho biết chị M. đang hành nghề tắm cho trẻ em ở thị trấn Yên Định; mẹ cháu bé thì đã từng lập gia đình, trước khi sinh cháu bé trên đã có 2 con nhưng vợ chồng không sống cùng đã lâu, hiện thuê trọ ở thị trấn Yên Định.

407732607_1048232976394219_7946076963851510807_n.jpg
Hình ảnh người đàn ông đưa mẹ cháu bé cùng chiếc túi xách bên trong có cháu bé đi bỏ tại bãi rác được camera bên đường ghi lại.

Trong đó, một tài khoản Facebook có tên “DN” đã đăng tải những hình ảnh trích xuất từ camera, thể hiện có một người đàn ông đến đón mẹ cháu bé tại nhà trọ ở thị trấn Yên Định bằng xe máy, mang theo chiếc túi xách (chính là chiếc túi được phát hiện ở cổng bãi rác xã Hải Hưng) di chuyển đến địa điểm bãi rác ở xã Hải Hưng, bỏ lại. Theo người dân địa phương, người đàn ông này là người thân của chị M.

Chiều 8/12, thông tin tới Báo Đại Đoàn Kết, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng Lê Văn Hiền cho biết, sau khi những thông tin, hình ảnh thể hiện sự nghi ngờ của người dân địa phương xuất hiện trên mạng xã hội, UBND xã Hải Hưng đã báo cáo sự việc với UBND huyện Hải Hậu; Công an xã Hải Hưng cũng báo cáo sự việc tới Công an huyện.

Như Đại tá Phạm Văn Oánh, Trưởng Công an huyện Hải Hậu thông tin tới Báo Đại Đoàn Kết trong chiều cùng ngày 8/12, Công an huyện hiện đang điều tra, làm rõ sự việc.

z4955400668533_e0cb715ebdae6bfe15d105e0ae91e15b.jpg
Sau khi nhận lại con, hai mẹ con chị Lại Thị L. hiện ở trong nhà trọ tại thị trấn Yên Định.

Chủ tịch UBND xã Hải Hưng Lê Văn Hiền cho biết thêm, đến nay Công an địa phương đã xác minh được mẹ cháu bé là Lại Thị L., sinh năm 1991, người xã Hải Long cùng huyện, hiện ở trọ tại thị trấn Yên Định.

Trong chiều 7/12, Công an huyện Hải Hậu và thị trấn Yên Định (nơi chị L. ở trọ) đã lập biên bản, thực hiện bàn giao cháu bé từ chị M. cho người mẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Xác minh thông tin vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác là ‘dàn dựng”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO