Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai: Đưa hình ảnh “đại ngàn chạm biển xanh”
Ngày 12/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị Năm Du lịch Quốc gia 2026. Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ, hoàn thiện kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện cũng như các điều kiện hạ tầng, dịch vụ để bảo đảm chương trình diễn ra hiệu quả.
Theo kế hoạch, Năm Du lịch Quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai tổ chức với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Sự kiện kéo dài trong suốt năm 2026 với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra tại Gia Lai cũng như nhiều địa phương trên cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết địa phương đang tích cực triển khai các phần việc chuẩn bị cho năm du lịch. Công tác nâng cấp hạ tầng du lịch, chỉnh trang đô thị, cải thiện cơ sở lưu trú, điểm tham quan và hệ thống dịch vụ đang được đẩy nhanh nhằm sẵn sàng đón lượng du khách lớn.
Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, tỉnh cũng tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới gắn với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa, từ lễ hội, âm nhạc đến ẩm thực và nghề thủ công, được xem là nguồn tài nguyên quan trọng tạo nên sức hút cho du lịch Gia Lai.
Theo kế hoạch tổng thể, trong khuôn khổ năm du lịch sẽ có 244 sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức. Trong đó, 18 sự kiện do Bộ VHTTDL chủ trì, 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai tổ chức và 117 sự kiện hưởng ứng từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các hoạt động được xây dựng theo từng giai đoạn trong năm, kết hợp chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa, hoạt động thể thao và các sự kiện xúc tiến du lịch. Chuỗi hoạt động không chỉ diễn ra tại Gia Lai mà còn kết nối với nhiều địa phương, tạo nên mạng lưới sự kiện quảng bá du lịch rộng khắp.
Một trong những điểm nhấn của năm du lịch là lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 20h10 ngày 28/3 với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và trình diễn nghệ thuật. Không gian sân khấu sẽ tái hiện bức tranh giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và vùng biển miền Trung trù phú, mở đầu cho chuỗi sự kiện diễn ra suốt năm.
Tiếp đó, nhiều hoạt động đáng chú ý cũng sẽ được tổ chức như các lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật, lễ hội đường phố, các giải thể thao và hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng. Đặc biệt, các chương trình giới thiệu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản được UNESCO ghi danh - được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thu hút du khách.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Năm du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của cả nước, vì vậy công tác chuẩn bị cần được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng nội dung và sức lan tỏa.
Điểm cốt lõi của chương trình là khai thác sâu giá trị văn hóa bản địa để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc. Du lịch chỉ có thể phát triển bền vững khi gắn với văn hóa. Những di sản và bản sắc truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên chính là nguồn lực quan trọng để xây dựng thương hiệu du lịch cho Gia Lai”.
Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng kho tàng văn hóa phong phú của các dân tộc. Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cơ hội để địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá điểm đến và thu hút đầu tư.
Thứ trưởng cũng cho rằng cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh và thúc đẩy liên kết vùng để hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Với quy mô lớn cùng sự tham gia của nhiều địa phương, Năm Du lịch Quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Gia Lai. Không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa Tây Nguyên, sự kiện còn góp phần lan tỏa hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, nơi “đại ngàn chạm biển xanh”.