Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Chuỗi sự kiện quy mô lớn trải dài suốt bốn mùa
Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến diễn ra với 244 sự kiện, hoạt động trên khắp cả nước. Chuỗi chương trình đa dạng từ văn hóa, lễ hội, thể thao đến xúc tiến, quảng bá được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Gia Lai.
Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức với quy mô lớn, trải dài suốt 12 tháng, bao gồm tổng cộng 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao và quảng bá. Trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai tổ chức; 117 hoạt động hưởng ứng của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây được xem là một trong những Năm Du lịch quốc gia có số lượng sự kiện nhiều và phạm vi triển khai rộng nhất từ trước đến nay.
Chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026 được xây dựng theo từng giai đoạn trong năm, gắn với các mùa du lịch và thế mạnh tài nguyên của Gia Lai. Giai đoạn đầu năm tập trung vào các hoạt động mở màn, công bố và chào đón Năm Du lịch quốc gia, kết hợp các chương trình đón năm mới, chuỗi hoạt động Tết và sự kiện văn hóa truyền thống nhằm thu hút khách du lịch nội địa ngay từ đầu năm.
Điểm nhấn quan trọng của năm du lịch là lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, dự kiến diễn ra vào quý II, cùng nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Các chương trình này hướng tới việc lan tỏa hình ảnh Gia Lai như một điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, có khả năng tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế.
Trong giai đoạn cao điểm du lịch hè, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí sẽ được tổ chức, nổi bật như Lễ hội Du lịch hè, giải chạy quốc tế VnExpress Marathon, cùng các chương trình nghệ thuật, điện ảnh thu hút đông đảo du khách và cộng đồng tham gia. Đây được xem là nhóm hoạt động góp phần làm mới sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Về cuối năm, Năm Du lịch quốc gia 2026 tiếp tục được làm nóng với các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên như Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa. Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia dự kiến tổ chức vào cuối năm, khép lại chuỗi sự kiện kéo dài suốt bốn mùa.
Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, việc lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố. Gia Lai có tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch, cả tự nhiên và văn hóa, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng trong công tác chuẩn bị, khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn. “Năm Du lịch quốc gia là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy liên kết vùng và góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng” - ông Khánh nhấn mạnh.
Ở góc độ địa phương, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho rằng Năm Du lịch quốc gia 2026 là dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh. Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, năm du lịch không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên mà còn thể hiện sự kết nối, mở rộng không gian phát triển du lịch. “Đây là cơ hội để Gia Lai xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phát triển du lịch theo hướng bền vững và tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế - xã hội địa phương” - bà Hạnh cho biết.
Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu thông qua Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ thu hút khoảng 15 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Không chỉ hướng tới con số tăng trưởng, chuỗi sự kiện còn được kỳ vọng giúp Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, từng bước hình thành thương hiệu điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.