Nạn nhân thứ 2 tử vong, khẩn trương điều tra vụ sạt lở đèo Prenn

PV (theo TTXVN) 18/06/2023 19:16

Ngày 18/6, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt xác nhận, nạn nhân N.H.P đã tử vong, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người thương vong. (Ảnh: TTXVN phát).

Liên quan vụ tai nạn lao động khi đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường đèo Prenn, thuộc địa phận Phường 3, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), ngày 18/6, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt xác nhận, nạn nhân N.H.P đã tử vong, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngay sau khi xảy ra sự việc sạt lở đất vùi lấp 2 công nhân đang thi công công trình, anh N.H.P được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng đến 20 giờ 30 phút ngày 17/6, anh P. đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người thương vong. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 17/6, trong quá trình căng bạt che đổ bêtông bờ ta luy công trình đèo Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt, anh P.M.Đ. (sinh năm 1993, quê ở Thanh Hóa) và anh N.H.P. (sinh năm 1968, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị một khối đất cao 6m, dài khoảng 20m sạt lở đè, lấp người.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người trong đơn vị thi công đã dùng máy cào, máy múc đất tìm 2 nạn nhân. Khoảng 20 phút sau thì tìm thấy anh N.H.P., ngay sau đó tìm được anh P.M.Đ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, anh P.M.Đ tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Tuyến đường đèo Prenn dài hơn 7km, hiện đang được thi công nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) - Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) là đơn vị thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn (thành phố Đà Lạt) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khởi công ngày 10/2/2023, với cung đèo có 4 làn xe, mặt đường rộng 14,5m thay vì hơn 7m như hiện nay, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nạn nhân thứ 2 tử vong, khẩn trương điều tra vụ sạt lở đèo Prenn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO